Mỹ đưa rocket tới Syria, Trung Đông trước biến cố lớn

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Các dàn phóng rocket HIMARS vừa được Mỹ chuyển từ Jordan đến căn cứ Mỹ trong vùng Al-Tanf ở Syria có thể sẽ được sử dụng chống lại lực lượng chính phủ Syria.

Trên đây là nhận định của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tối ngày 15/6.

“Mỹ đã triển khai 2 dàn rocket phóng loạt HIMARS từ Jordan đến căn cứ lực lượng chiến dịch đặc biệt của Mỹ trong khu vực làng Al-Tanf ở Syria.

Việc bố trí bất kỳ loại vũ khí nước ngoài nào tại Syria, hơn nữa là hệ thống phóng tên lửa hàng hoạt, phải được sự chấp thuận của chính phủ của một quốc gia có chủ quyền”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

“Phạm vi áp dụng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS không cho phép hỗ trợ các đội quân ‘Lực lượng dân chủ Syria’ nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ; lực lượng này đang hành động chống bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Raqqa”, hãng Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga

“Trước đó, lực lượng liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã nhiều lần tấn công các đơn vị lực lượng chính phủ Syria đang chiến đấu chống lại IS gần biên giới với Jordan”, thông báo cho biết.

"Vì vậy không khó khăn để dự đoán rằng các cuộc tấn công như vậy vào các đơn vị quân đội Syria có thể được tiếp tục trong tương lai, và có thể được thực hiện với rocket phóng loạt HIMARS”, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo: “Moscow đang giám sát chặt chẽ tình hình gần biên giới Syria-Jordan”.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.