Mục sở thị dòng sông bị quên lãng giữa kinh thành Huế

TPO - Sông Ngự Hà - dòng sông bán nhân tạo cổ xưa và duy nhất chảy trong kinh thành Huế, vừa được công bố mở luồng đường thủy nội địa, đồng thời chuẩn bị đưa vào khai thác du lịch sau nhiều năm rơi vào quên lãng.

tp-1-song-ngu-ha.jpg
Hơn 20 năm trước, đôi bờ Ngự Hà trong Kinh thành Huế (phường Phú Xuân) từng bị lấn chiếm làm nhà ở, hàng quán; lòng sông ngập bèo tây, rau muống, rác thải khiến nhếch nhác, biến dạng. TP. Huế đã triển khai các dự án giải tỏa nhà cửa, chỉnh trang, nạo vét lòng sông, tôn tạo hệ thống kè đá, xử lý ô nhiễm môi trường, xây dựng đường dạo, hệ thống chiếu sáng ven sông. Nhờ đó, Ngự Hà dần khôi phục diện mạo xưa, trở thành không gian cảnh quan đặc trưng giữa lòng Kinh thành. Tuy nhiên, trong thời gian dài, dòng sông cổ không được phát huy giá trị, khai thác du lịch, vận tải đường thủy...
tp-2-song-ngu-ha.jpg
Mới đây, UBND TP. Huế đã công bố mở luồng sông Ngự Hà dài khoảng 3,5km, dự kiến khai thác từ ngày 10/4 tới. Tuyến luồng bắt đầu từ khu vực hạ lưu cầu Thanh Long - nơi giao giữa sông Đông Ba với Ngự Hà, kết thúc tại thượng lưu cầu đường sắt Thủy Quan, điểm nối với sông Kẻ Vạn. Luồng được phân cấp kỹ thuật cấp VI, phù hợp phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ, mở ra hướng khai thác giao thông - du lịch trên hệ thống sông nội đô.
tp-3-song-ngu-ha.jpg
Cùng với việc mở luồng, đề án khai thác du lịch bằng thuyền điện trên sông Ngự Hà và các chi lưu đang được xúc tiến, dự kiến vận hành từ dịp 30/4 năm nay. Giai đoạn đầu sẽ đưa vào hoạt động khoảng 10-15 phương tiện thuyền điện thiết kế phù hợp không gian di sản, bảo đảm an toàn và thẩm mỹ. Sản phẩm hướng đến ba nhóm chính là vận chuyển khách sau tham quan, đưa khách từ bên ngoài vào khu di sản và các trải nghiệm tham quan, ẩm thực, văn hóa trên sông.
tp-4-song-ngu-ha.jpg
Hạ tầng bến bãi dự kiến bố trí các bến tại khu vực Phùng Hưng, Đông Ba, công viên Phú Xuân, Diệu Đế, bến Hề, Kim Long và Tòa Khâm, kết nối không gian Kinh thành với hệ thống sông Hương. Các điểm dừng được định hướng phát triển thành không gian dịch vụ, nhà chờ, điểm check-in; mô hình thuyền điện hướng tới “du lịch xanh”, giảm phát thải và tạo cách tiếp cận mới với di sản.
tp-5-song-ngu-ha.jpg
Theo bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế, việc kết nối tuyến Ngự Hà với các sản phẩm trên sông Hương và không gian văn hóa nội đô sẽ hình thành chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ tham quan di sản, thưởng thức ẩm thực đến khám phá làng nghề, nghệ thuật. Qua đó góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Huế.
tp-6-song-ngu-ha.jpg
Ngành du lịch cũng xác định vai trò của cộng đồng, người dân trong chuỗi giá trị này. Các điểm dừng ven sông được quy hoạch gắn với làng nghề, ẩm thực và không gian văn hóa địa phương, kết hợp dịch vụ “trên bến dưới thuyền”, tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ, từng bước chuyển đổi sinh kế theo hướng bền vững.
tp-7-song-ngu-ha.jpg
Ngự Hà là dòng sông bán nhân tạo, nhiều đoạn hình chữ L, được đào từ nhánh cũ sông Hương để vận chuyển hàng hóa và điều tiết nước cho nội thành. Năm 1805, triều Gia Long cho khơi đào đoạn đầu với tên Thanh Câu; đến năm 1825, triều Minh Mạng đào nối đến sông Kẻ Vạn và đổi tên thành Ngự Hà. Dòng sông dài khoảng 3,7km, nối sông Kẻ Vạn với sông Đông Ba, chia Kinh thành thành hai phần Nam - Bắc, đồng thời góp phần tiêu thoát nước cho khu vực nội đô.
tp-9-song-ngu-ha-1.jpg
Trên sông hiện còn hệ thống cầu, cống cổ xưa như Tây Thành Thủy Quan, Vĩnh Lợi, Khánh Ninh, Ngự Hà (cầu Kho, Khố kiều), Đông Thành Thủy Quan…
tp-8-song-ngu-ha.jpg
Cầu Ngự Hà trên đường Đinh Tiên Hoàng là cầu lớn nhất, có ba cửa cống và bên cầu dựng tấm bia “Ngự chế Ngự Hà bi ký” do vua Minh Mạng soạn, ghi lại nguồn gốc tên sông và vai trò phục vụ đi lại, sinh hoạt của người dân, quan binh. Theo tìm hiểu của PV, việc mở luồng và khai thác du lịch sông Ngự Hà rất được người dân Huế quan tâm, đồng tình và kỳ vọng sẽ đánh thức dòng “sông vua”, trả lại sức sống cho không gian di sản độc đáo, riêng có giữa lòng Kinh thành Huế.

Cùng chuyên mục

Tận thấy mô hình Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa

Tận thấy mô hình Hợp tác xã Xã hội chủ nghĩa

TPO - Hợp tác xã trà Búp Ngọc là một trong hai đơn vị của tỉnh Thái Nguyên tham gia thí điểm mô hình HTX Xã hội chủ nghĩa. Tham gia thí điểm, hội viên sẽ được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, bao tiêu đầu ra sản phẩm, liên kết các chuỗi giá trị...

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

EVN đề nghị đàm phán giảm giá điện với loạt dự án năng lượng tái tạo

TPO - Các nhà máy điện gió, điện mặt trời đã vận hành thương mại nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả nghiệm thu được đề nghị đàm phán giảm giá điện trong thời gian xảy ra vi phạm. Đây là bước xử lý mới đối với vướng mắc kéo dài liên quan việc hưởng giá FIT của hàng loạt dự án năng lượng tái tạo.

Chưa thể hết lo với thị trường xăng dầu cuối năm

Chưa thể hết lo với thị trường xăng dầu cuối năm

TPO - Hai nhà máy lọc dầu lớn nhất cả nước đang vận hành vượt công suất thiết kế, hướng tới mức sản lượng kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh, vận tải quốc tế tiềm ẩn rủi ro và nhu cầu nhập khẩu lớn khiến thị trường cuối năm chưa thể hết lo.

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư AI như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang đầu tư AI như thế nào?

Doanh nghiệp Việt đang dành nhiều ngân sách hơn cho công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng phần lớn mới dừng ở thử nghiệm. Bài toán nằm ở khả năng đưa AI vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đà Nẵng đưa AI đến gần người dân

Đà Nẵng đưa AI đến gần người dân

TPO - Sáng 3/10, UBND phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 (SIF 2026), thu hút hơn 20 doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI), robot, công nghệ tương lai, chuyển đổi số và các ứng dụng số trong đời sống.

Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

Lý do triển khai Quy hoạch điện VIII 'tương đối chậm'

TPO - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, việc triển khai Quy hoạch điện VIII còn tương đối chậm do một số nguyên nhân. Bộ Công Thương đang tập trung rà soát về thể chế, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ...

Việt Nam - Campuchia có thêm cửa khẩu quốc tế

Việt Nam - Campuchia có thêm cửa khẩu quốc tế

TPO - Sáng 3/10, tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Campuchia) tổ chức công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, mở thêm tuyến kết nối giao thương, du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và khu vực ASEAN. An Giang đặt mục tiêu đưa giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.

Thái Nguyên cần 6.000 ha mặt bằng sạch để thu hút 30 tỷ USD

Thái Nguyên cần 6.000 ha mặt bằng sạch để thu hút 30 tỷ USD

TPO - Ngày 2/10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy UBND tỉnh về công tác quản lý, phát triển, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN). Tại đây Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết để đón dòng vốn khoảng 30 tỷ USD, thời gian tới địa phương cần 6.000 ha đất cần được giải phóng mặt bằng.

6 tháng đứt nguồn cung từ Kuwait, Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào?

6 tháng đứt nguồn cung từ Kuwait, Lọc dầu Nghi Sơn xoay xở thế nào?

TPO - Khi cuộc khủng hoảng Trung Đông xảy ra, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải thay gần như toàn bộ dầu Kuwait bằng nguồn nguyên liệu khác, giảm sản xuất hoá dầu để giữ nguồn cung xăng dầu trong nước. Sau giai đoạn công suất giảm còn 75-80%, nhà máy hiện vận hành ở mức 125% công suất thiết kế.