Một hộ dân ở Gia Lai bị kẻ gian chặt phá gần 600 cây cà phê, chanh dây

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 580 gốc cà phê, chanh dây của gia đình chị Truyền ở xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, Gia Lai) đang chuẩn bị thu hoạch thì bị kẻ gian chặt đứt gốc.
Một hộ dân ở Gia Lai bị kẻ gian chặt phá gần 600 cây cà phê, chanh dây ảnh 1

Chị Truyền buồn bã khi nhìn vườn chanh dây héo khô

Ngày 5/3, ông Phạm Ngọc Hưng - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Chư Pơng (huyện Chư Sê, Gia Lai) cho biết, một hộ dân của địa phương vừa bị kẻ gian chặt phá 580 gốc cà phê, chanh dây. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được bàn giao cho Công an huyện Chư Sê thụ lý, điều tra.

Cây trồng bị thiệt hại của gia đình chị Vũ Thị Truyền (42 tuổi, ngụ thôn Kênh Siêu, xã Chư Pơng). Cụ thể, tổng số lượng bị thiệt hại gồm 280 cây cà phê và 300 gốc chanh dây. Theo chị Truyền, hai năm qua gia đình chị đã vay mượn, đầu tư cả trăm triệu đồng vào vườn cây, giờ bắt đầu cho thu hoạch thì bị kẻ gian chặt phá.

Một hộ dân ở Gia Lai bị kẻ gian chặt phá gần 600 cây cà phê, chanh dây ảnh 2
Một hộ dân ở Gia Lai bị kẻ gian chặt phá gần 600 cây cà phê, chanh dây ảnh 3

Vườn chanh dây trĩu quả bị kẻ gian chặt ngang gốc

“Ra rẫy thấy cà phê, chanh dây bị chặt héo khô gia đình như bị suy sụp về tinh thần, chân tay bủn rủn, đi không nổi. Tổng thiệt hại mà gia đình ước tính hơn 500 triệu đồng. Hiện tại, vườn chanh dây hơn 300 gốc của tôi đang vào thu hoạch, mỗi tháng cũng được mười mấy triệu rồi”, chị Truyền nói.

Chị Truyền lo lắng trong ba năm tới gia đình sẽ không có thu nhập từ vườn cây này nữa, trong khi chi phí cho bốn đứa con ăn học vẫn phải lo, khoản tiền vay đầu tư còn chưa trả hết.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.