Mời “tình địch” về nhà rồi giết chết

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm bất chính với hàng xóm, người chồng mời anh này sang nhà cùng hát karaoke, sau đó dùng dao sát hại nạn nhân.

Ngày 18/10, đại tá Đinh Văn Thảnh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết, đối tượng Dương Thanh Phong (43 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là anh N.V.T (33 tuổi, hàng xóm của Phong).

Thông tin ban đầu, tối 17/10, Phong sang nhà anh T mời anh này và anh Nguyễn Văn Việt (39 tuổi, cùng xóm) qua nhà Phong hát karaoke. Lúc này, anh Việt đang ăn cơm nên không đi, chỉ có anh T sang nhà Phong. Khoảng vài phút sau thì anh Việt nhìn thấy anh T chạy từ trong nhà Phong ra ngoài và vấp vào sợi dây điện nên té ngã. Phong đuổi theo phía sau và dùng dao Thái Lan đâm trúng vào người anh T. Nạn nhân cố bỏ chạy ra phía sau nhà kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đi.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do bị đâm 2 nhát từ phía trước, trúng động mạch dưới đòn thủng phổi dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong.

Khi bị mời làm việc, Phong chối tội cho đến sáng 18.10 thì mới thừa nhận giết người do ghen tuông. Phong khai do nghi ngờ giữa anh T và vợ của Phong có quan hệ tình cảm, anh T dụ dỗ vợ của Phong để có tiền tiêu xài nên đối tượng mời anh T qua nhà, sau đó ra tay sát hại.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.