Mới nhất vụ chết vẫn ký xác nhận đất đai ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phiên tòa xét xử vụ án về yêu cầu hủy “sổ đỏ” đã cấp tại số nhà 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) liên quan đến vụ người chết vẫn ký xác nhận đất đai bị hoãn do một người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mới đây bị mất nên cần bổ sung những người thừa kế của người này.

Sáng 29/5, liên quan đến vụ “Chuyện lạ giữa Thủ đô - Người chết vẫn ký xác nhận nguồn gốc nhà đất” mà báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh thời gian qua, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử công khai vụ án về yêu cầu hủy một phần Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 của UBND quận Đống Đa và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) số AB 832925 mà UBND quận Đống Đa đã cấp ngày 26/6/2006 tại số nhà 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội).

Quyết định trên nêu rõ, người khởi kiện là một số công dân thuộc tổ 18, phường Ô Chợ Dừa còn người bị kiện là UBND quận Đống Đa. Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa là ông Trương Thành Trung.

Mới nhất vụ chết vẫn ký xác nhận đất đai ở Hà Nội ảnh 1

Phiên tòa xét xử vụ án hành chính về yêu cầu hủy “sổ đỏ” đã cấp tại số nhà 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) liên quan đến vụ người chết vẫn ký xác nhận đất đai diễn ra sáng 29/5 bị hoãn, do một người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án mới đây bị mất.

Theo ghi nhận của PV, tại phiên tòa, ngoài những người tiến hành tố tụng, người khởi kiện là các công dân thuộc tổ 18, phường Ô Chợ Dừa có mặt thì người bị kiện là UBND quận Đống Đa (đại diện theo ủy quyền là ông Trịnh Hữu Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa) và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án đều vắng mặt.

Có thể kể đến: UBND phường Ô Chợ Dừa, người được đại diện theo ủy quyền là ông Phạm Việt Cừ - Phó Chủ tịch UBND phường; hộ gia đình ông Lê Hữu Hùng; Lê Quang, Lê Thị Dung, Lê Hữu Tuấn...

Tại phiên tòa, Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa là ông Trương Thành Trung tiến hành các thủ tục để xét xử, sau khi điểm danh các thành thành phần tham dự phiên tòa thì được thông báo ông Lê Hữu Tuấn (SN 1962) người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mới bị mất.

Do đó, Chủ tọa phiên tòa cho hoãn phiên tòa để tiến hành xác minh, bổ sung những người thừa kế liên quan đến ông Tuấn để đưa phiên tòa ra xét xử sớm nhất theo quy định.

Trao đổi với PV, ông Lã Ngọc Loan (người khởi kiện) – đại diện người dân tại tổ 18, phường Ô Chợ Dừa cho biết, tại Kết luận nội dung tố cáo số 31 ngày 29/4/2020 và Kết luận nội dung tố cáo số 127 ngày 18/9/2020 của UBND TP Hà Nội đã chỉ rõ việc UBND quận Đống Đa có sai phạm trong việc ra Quyết định số 2363 để từ đó cấp "sổ đỏ" sai diện tích sử dụng đất tại số 27A Đê La Thành dẫn đến tình trạng đất lưu không bị lấn chiếm, đường cống chung của các hộ dân liền kề nằm trên phần đất lưu không bị hủy hoại, đời sống của 12 hộ dân khốn khổ suốt hơn 7 năm qua (từ tháng 4/2016 đến nay – PV) vì không có đường cống thoát nước, nước thải dồn ứ dềnh ngập mỗi khi có mưa lớn…

Công văn 6788 của Sở TN&MT Hà Nội ngày 5/8/2020, đã hướng dẫn việc thu hồi "sổ đỏ" đã cấp tại số 27A Đê La Thành như sau: “…Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nhưng đã thực hiện chuyển quyền theo quy định của pháp luật đất đai thì việc xử lý thiệt hại do việc cấp giấy chứng nhận gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân…”.

“Căn cứ quy định của pháp luật, chúng tôi làm đơn khởi kiện UBND quận Đống Đa đến Tòa án TP Hà Nội do có sai phạm nghiêm trọng trong quyết định cấp "sổ đỏ" tại số 27A Đê La Thành để tòa xem xét hủy bỏ phần nội dung sai phạm tại quyết định 2363 và tuyên hủy "sổ đỏ" được cấp từ phần sai phạm trên”, ông Loan nói và đề nghị Tòa án nhân dân TP Hà Nội sớm đưa vụ án xét xử để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

MỚI - NÓNG