Mở rộng môi trường trao đổi cho các nhà khoa học trẻ

Anh Nguyễn Long Hải đề nghị Bộ KH&CN có thêm diễn đàn trao đổi cho lực lượng trí thức khoa học trẻ
Anh Nguyễn Long Hải đề nghị Bộ KH&CN có thêm diễn đàn trao đổi cho lực lượng trí thức khoa học trẻ
TPO - Ngày 15/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên năm 2015 tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Anh Nguyễn Long Hải-Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo về việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của Bộ KH&CN.

Sau 5 năm triển khai, Bộ KH&CN có nhiều hoạt động, chương trình phát huy vai trò thanh niên trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ KH&CN cũng phối hợp với Bộ, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Nhiều hoạt động sinh hoạt khoa học được tổ chức như các CLB “Khoa học kỹ thật”, “Sáng tạo trẻ”, “Vườn ươm tài năng trẻ”; tổ chức các hoạt động tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến trong phong trào sáng tạo KHKT... Nhiều cơ chế, chính sách được Bộ KH&CN ban hành để thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài khoa học trẻ, như ưu đãi nâng bậc lương, điều kiện làm việc; tuyển dụng đặc cách không qua thi cử vào làm việc trong tổ chức khoa học và công nghệ...

Ngoài ra, Bộ KH&CN thường xuyên tổ chức tập huấn, dạy nghề cho thanh niên gắn với chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên; các hội thi, hội diện để nâng cao sức khỏe, thể lực cho thanh niên.

Bên cạnh đó, một số vấn đề hạn chế vẫn còn tồn tại, như chưa có cơ chế huy động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức thanh niên tham gia vào thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, đột xuất của Bộ nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên. Hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên còn yếu.

Đoàn công tác cũng chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp trong việc triển khai công tác thanh niên của ngành KH&CN. Phát biểu kết luận, anh Nguyễn Long Hải - Trưởng đoàn công tác, ghi nhận kết quả đạt được của Bộ KH&CN trong việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên như tuyên truyền chính sách pháp luật; rà soát hoàn thiện pháp luật chính sách quản lý khoa học công nghệ theo hướng hỗ trợ thanh niên; cơ chế quỹ khoa học công nghệ...

Anh Hải đề nghị, Bộ KH&CN cần mở rộng môi trường trao đổi thông qua các diễn đàn, đối thoại từ cấp thấp tới cấp cao và theo định kỳ, để lực lượng trí thức khoa học trẻ bày tỏ nguyện vọng, ý kiến, đánh giá. “Qua thực tiến, từ những diễn đàn được tổ chức mới đây, nhiều nhà khoa học trẻ có ý kiến rất hay, chính xác. Việc mở rộng thêm nữa các diễn đàn để tri thức trẻ bày tỏ nguyện vọng là rất tốt”.

Bên cạnh đó, mở rộng hơn nữa việc giáo dục chủ trương, chính sách pháp luật bằng nhiều kênh khác nhau để thanh niên hiểu và nắm bắt được các cơ hội phát triển; tăng cường việc lồng ghép công tác thanh niên với công tác cán bộ; quan tâm hơn tới quy chế khen thưởng chuyên môn để khích lệ, động viên các nhà khoa học, nghiên cứu trẻ.

MỚI - NÓNG