Có 108 kết quả :

Thủ tục nhiêu khê 'hành' nhà khoa học: Bảo sao, nhiều người ngại đăng ký làm đề tài

Thủ tục nhiêu khê 'hành' nhà khoa học: Bảo sao, nhiều người ngại đăng ký làm đề tài

TPO - Thực hiện một đề tài nghiên cứu, nhà khoa học không chỉ lo công việc chuyên môn mà còn phải hoàn thiện đủ mọi loại giấy tờ, sổ sách. Chính những thủ tục hành chính nhiêu khê đã khiến nhiều người ngại đăng kí làm đề tài nghiên cứu; nhà khoa học cũng trở nên “kém sang” khi phải đi lo các loại giấy tờ, thủ tục.
Công bố giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2023

Công bố giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2023

TPO - Ngày 22/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize. Đây là giải thưởng thường niên mang tầm quốc gia, nhằm tôn vinh, thúc đẩy những dự án vì cộng đồng, ghi nhận xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang nỗ lực cống hiến cho xã hội.
Từ trên cao ngắm Khu CNC Hòa Lạc vừa được Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN bàn giao về Hà Nội

Từ trên cao ngắm Khu CNC Hòa Lạc vừa được Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN bàn giao về Hà Nội

TPO - Mới đây vào tháng 2/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) khẩn trương bàn giao Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho thành phố Hà Nội quản lý trong quý I/2023. Sau hơn 2 thập kỷ thành lập, dù đã thu hút cả trăm dự án vào đầu tư, nhưng ghi nhận thực tế, khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn còn nhiều đất hoang, trống.
ECUE thúc đẩy giá trị xã hội về bình đẳng giới cho doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam

ECUE thúc đẩy giá trị xã hội về bình đẳng giới cho doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam

Là một doanh nghiệp xã hội, hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức thúc đẩy các giá trị xã hội , ECUE đã đồng hành cùng Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo quốc gia trong khuôn khổ TECHFEST Việt Nam 2022 - sự kiện thường niên lớn nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với vai trò là đơn vị hỗ trợ Bạc.
29 công trình xuất sắc được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về KHCN

29 công trình xuất sắc được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về KHCN

Hai giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các nhà khoa học, tác giả của các công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về Khoa học và Công nghệ, áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, có đóng góp lớn, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế...
Xét chọn 10 'Quả cầu Vàng' năm 2022

Xét chọn 10 'Quả cầu Vàng' năm 2022

TPO - Chiều ngày 24/10, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Quả cầu Vàng 2022 đã lựa chọn 10 gương mặt nổi bật cho Giải thưởng Khoa học Công nghệ “Quả cầu Vàng 2022”, dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.
Chính phủ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch

Chính phủ đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch

TPO - Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp quốc gia 2022 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước phục hồi và phát triển sau đại dịch" sẽ diễn ra vào ngày 1/10 với nhiều hoạt động. Trong đó, có phiên đối thoại về khởi nghiệp với sự chủ trì của lãnh đạo Chính phủ và nhiều lãnh đạo bộ ngành.
Các nhà khoa học trẻ nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2021

Khởi động Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2022

TPO - Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022 bắt đầu nhận hồ sơ. Giải xét chọn 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới.
Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Sáng 30/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Khoa học và Công nghệ trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập. Tham dự Lễ kỷ niệm còn có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và 2.000 đại biểu, cán bộ qua các thời kỳ.