Miền Bắc sắp đón mưa lớn, trời rét trong nhiều ngày tới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đêm 15 đến ngày 17/1, các tỉnh miền Bắc đón một đợt mưa dông lớn, trời tiếp tục rét trong nhiều ngày tới, có nơi rét đậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ đêm 15/1 đến ngày 17/1, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/đợt, có nơi trên 50mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Thủ đô Hà Nội từ đêm 16/1 đến ngày 17/1, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo sau đó, từ ngày 18-21/1, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, riêng các ngày 19-21/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 22-24/1, đêm và sáng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Cùng với mưa lớn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 17/1, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, các tỉnh vùng núi có rét đậm (nền nhiệt trung bình ngày từ 13-15 độ). Dự báo trời rét kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nhận định xa hơn cho thấy, các đợt rét đậm, rét hại của mùa đông năm nay chủ yếu xuất hiện từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 2/2022 với thời gian không kéo dài, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này, tập trung vào tháng 2/2022.

MỚI - NÓNG