Mátxcơva tố máy bay không người lái Mỹ chĩa vũ khí vào chiến đấu cơ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mátxcơva cáo buộc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ “áp sát một cách nguy hiểm” các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của Nga ở Syria hôm 26/7. Đây là vụ chạm trán thứ hai của máy bay Nga và Mỹ trong vòng chưa đầy một tuần.

Theo Chuẩn Đô đốc Oleg Gurinov, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, sự cố nói trên xảy ra lúc khoảng 7h30 sáng (giờ địa phương) ở tỉnh Aleppo, Tây Bắc Syria.

Ông cho biết các máy bay Nga đã tự động bắn pháo sáng sau khi radar cho thấy UAV MQ-9 Reaper Mỹ hướng vũ khí vào chúng.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre lại đưa ra một phiên bản khác của sự việc, nói rằng máy bay Nga đã “bay gần máy bay không người lái của chúng tôi một cách nguy hiểm” khi UAV Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết một sự cố tương tự đã xảy ra hôm 23/7, khi một máy bay Nga được cho là đã bay cách MQ-9 Reaper chỉ vài mét và bắn pháo sáng làm hỏng cánh quạt của UAV Mỹ.

Bình luận về cuộc chạm trán này, ông Gurinov cho biết máy bay MQ-9 Reaper đã bay một cách liều lĩnh, và các phi công Nga đã tránh được một vụ va chạm trong gang tấc nhờ “trình độ chuyên nghiệp cao”.

Mátxcơva tố máy bay không người lái Mỹ chĩa vũ khí vào chiến đấu cơ Nga ảnh 1

Hình ảnh từ UAV Mỹ ghi lại vụ chạm trán hôm 23/7. Ảnh: AP

Mátxcơva tố máy bay không người lái Mỹ chĩa vũ khí vào chiến đấu cơ Nga ảnh 2

Cánh quạt UAV Mỹ bị hỏng. Ảnh: AP

Mátxcơva và Washington thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về các hành động mạo hiểm và thiếu chuyên nghiệp trong không phận Syria. Ông Gurinov nói với phóng viên rằng các máy bay Nga đang thực hiện các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận hiện có giữa Nga và Mỹ, nhằm ngăn chặn sự cố liên quan đến máy bay quân sự.

Theo RT
MỚI - NÓNG