Nga đáp trả đanh thép khi bị Mỹ cáo buộc sử dụng máy bay 'quấy rối' ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lầu Năm Góc cho biết máy bay chiến đấu Nga "quấy rối" máy bay không người lái của Mỹ trong ngày thứ 2 liên tiếp, trong khi phía Nga nói rằng Mỹ nhiều lần vi phạm giao thức giảm xung đột ở Syria.

Lầu Năm Góc ngày 6/7 cho biết, ngày thứ hai liên tiếp các máy chiến đấu của Nga đã "quấy rối" máy bay không người lái của quân đội Mỹ khi máy bay này bay qua miền Đông Syria.

Giống với sự cố hôm 5/7, Mỹ đã công bố một đoạn video về cuộc chạm trán được camera trên máy bay không người lái MQ-9 Reaper ghi lại. Các quan chức cho biết đoạn video cho thấy một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã bay lên phía trước và thả một số pháo sáng trong cung đường của máy bay không người lái, buộc máy bay không người lái Mỹ phải thực hiện các thao tác né tránh.

"Máy bay Nga thả pháo sáng trước máy bay không người lái và có hành động áp sát, gây nguy hiểm cho sự an toàn của tất cả các máy bay liên quan", Trung tướng Alex Grynkewich, chỉ huy Lực lượng Không quân số 9 của Mỹ ở Trung Đông cho biết.

Một lần nữa, quân đội Mỹ đã gọi hành động này là "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp", đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt hành vi nguy hiểm này.

Trước những cáo buộc mà Washington đưa ra, Chuẩn đô đốc Oleg Gurinov, phó lãnh đạo Trung tâm Hòa giải các phe đối lập của Nga ở Syria, cho biết các máy bay không người lái của Mỹ đã nhiều lần vi phạm các giao thức giảm xung đột ở Syria. Ông cũng nói thêm rằng hệ thống nhắm mục tiêu của máy bay không người lái MQ-9 có thể tự động kích hoạt hệ thống phòng thủ trên máy bay Nga.

Không quân Mỹ không cung cấp chi tiết cụ thể về bản chất của nhiệm vụ được thực hiện bởi máy bay không người lái MQ-9 chống lại các mục tiêu ở Syria. Vị trí chính xác của các sự cố ở Syria liên quan đến máy bay không người lái MQ-9 và máy bay chiến đấu của Nga vẫn chưa được tiết lộ rõ ​​ràng.

Những cáo buộc mà Mỹ đưa ra diễn ra trong bối cảnh Nga và Syria bắt đầu cuộc tập trận không quân chung vào ngày 6/7. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận sẽ kéo dài đến giữa tháng 7.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.