Mật phục, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên đường vận chuyển hơn 11kg ma túy đi tiêu thụ, 2 đối tượng ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 18/1, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Xồng Bá Tồng (SN 1994) và Xồng Bá Đà (SN 2000), cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mật phục, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy ảnh 1

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Lào về Nghệ An, rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đêm 16/1, Công an huyện Diễn Châu đã huy động 60 cán bộ chiến sĩ, thành lập 10 tổ công tác tiến hành mật phục để bắt giữ các đối tượng.

Mật phục, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy ảnh 2

Đối tượng Xồng Bá Đà và Xồng Bá Tồng

Vào lúc 4 giờ 20 phút sáng 17/1, tại khu vực phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11,1kg ma túy các loại (gồm 51.000 viên hồng phiến, 3kg ma túy đá và 3kg ketamine).

Mật phục, bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy ảnh 3

Tang vật vụ án

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.