Mất mạng vì tin quảng cáo thuốc

Bệnh nhân N.V.T bị hôn mê đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: T.Hà
Bệnh nhân N.V.T bị hôn mê đang được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Ảnh: T.Hà
TP - Tháng nào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cũng tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tin lời quảng cáo về những phương thuốc bí truyền, dược phẩm thần diệu. Nhiều người sức khỏe suy sụp, thậm chí tử vong.

Bệnh nhân N.V.T. (sinh năm 1982, sống tại Nam Định) nằm hôn mê, toàn bộ da vàng ệch, người gầy gò chỉ còn da bọc xương. T. là bệnh nhân mắc viêm gan B mạn tính đã được điều trị thường xuyên vài năm nay tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Tại đây, các bác sĩ cho bệnh nhân dùng thuốc kháng virus với mục đích giảm số lượng virus trong cơ thể, giúp bệnh không tiến triển thành xơ gan.

Sau vài năm điều trị điều đặn, sức khỏe của T. ổn định, đi làm bình thường, điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, cách đây 3 tháng, nghe lời quảng cáo của người quen và đọc những thông tin trên mạng về sản phẩm nấm linh xanh có tác dụng chữa khỏi bệnh viêm gan B mạn tính, T. bỏ điều trị tại bệnh viện và chỉ dùng nấm linh xanh với hy vọng khỏi bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết, sau 3 tháng không dùng thuốc kháng virus, cách đây 5 ngày, bệnh nhân T. nhập viện trở lại trong tình trạng vàng da, vàng mắt, mệt mỏi, ăn kém, trướng bụng. Sau 2 ngày nhập viện, T. rơi vào trạng thái hôn mê, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ Cấp cho biết, do không tiếp tục dùng thuốc kháng virus nên gan của bệnh nhân bị tổn thương nặng, do số lượng virus tăng lên rất nhiều.

Một trường hợp khác là bệnh nhân Tr.T.C. (ở Hải Phòng) cũng bị bệnh viêm gan B mạn tính và xơ gan nhưng được điều trị đều đặn nên sức khỏe ổn định. Bệnh nhân vẫn điều hành công ty bình thường. C. điều trị được chừng 3 năm thì người quen của bệnh nhân nghe nói có bài thuốc chữa viêm gan B mạn tính của một thầy lang người Campuchia có thể chữa khỏi bệnh nên mua về biếu C.

Sau 2 tuần dùng hết một liều gồm 3 lọ thuốc bột theo đúng hướng dẫn của thầy lang, bệnh nhân bị suy gan cấp, men gan tăng cao hơn bình thường 40 lần. Bệnh nhân bị vàng da, vàng mắt, lơ mơ và tử vong sau khi nhập viện 3 ngày.

Lợi dụng người bệnh

Theo bác sĩ Cấp, việc điều trị viêm gan B mạn tính kéo dài nhiều năm khiến nhiều bệnh nhân nản chí, nên khi thấy quảng cáo về thần dược, hay các bài thuốc chữa khỏi bệnh, họ liền tìm cách sử dụng và bỏ bẵng việc dùng thuốc kháng virus. Trong khi đó, trên thế giới hiện vẫn chưa có loại thuốc nào chữa khỏi bệnh viêm gan B mạn tính.

Hầu hết quảng cáo về những bài thuốc gia truyền, thực phẩm chức năng nói rằng có thể chữa khỏi bệnh viêm gan B mạn tính đều đánh lừa người tiêu dùng. Trên thực tế, bệnh viêm gan B cấp tính không cần điều trị cũng khỏi đến 90%, 10% còn lại trở thành viêm gan B mạn tính. Trong số 10% bệnh nhân bị viêm gan B mạn tính, khoảng 6% là viêm gan B mạn tính ổn định, tức là mang virus nhưng vẫn khỏe mạnh, 4% còn lại bệnh tiến triển thành xơ gan.

Một số thầy lang vườn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người bệnh để quảng cáo mình có thể chữa khỏi viêm gan B mạn tính. Nhưng trên thực tế, những trường hợp thầy lang chữa khỏi đều là viêm gan B cấp (chiếm 90% tổng số bệnh nhân bị viêm gan), tức là đối tượng nếu không chữa cũng sẽ tự khỏi sau một thời gian.

Bác sĩ cho biết, nhiều bài thuốc dân gian đã được ngành y tế công nhận có tác dụng hỗ trợ bồi bổ sức khỏe cho bệnh nhân, nhưng không thể diệt được hết virus viêm gan B. Thêm nữa, thuốc tây cũng chỉ giúp diệt được một phần virus để duy trì ổn định sức khỏe bệnh nhân, chứ không giúp diệt hoàn toàn virus viêm gan B trong cơ thể. Nhiều bệnh nhân được kết hợp thuốc đông - tây y trong điều trị, đạt hiệu quả cao.

Theo thống kê, mỗi năm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư có hơn 40 bệnh nhân nhập viện do những nguyên nhân nói trên, 1/3 trong số đó đã tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân nên tuân thủ quy trình điều trị của Bộ Y tế ban hành. Việc nghe và tin quảng cáo về các loại thuốc chưa được cấp phép để từ bỏ quá trình điều trị sẽ dẫn đến hậu quả xấu với sức khỏe bản thân.

MỚI - NÓNG