Mang yêu thương đến với đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn công tác số 5- TPHCM  phối hợp với Vùng 2 Hải quân và Vùng 4 Hải quân trao tặng 1 vườn ươm cây giống tại Vùng 4 Hải quân, 1 sân điều lệnh huấn luyện chiến sĩ tại Vùng 2 Hải quân, 2 xe điện tại đảo Trường Sa và Sinh Tồn, 6 vườn rau mái che tại các đảo.

Đoàn công tác số 5- TPHCM vừa kết thúc chuyến thăm, động viên quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 sau chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm (từ ngày 20 đến 26/4).

Đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn; bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn đại biểu TPHCM.

Trước khi lên đường, đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số, Lữ đoàn 125 (thành phố Thủ Đức, TPHCM).

Trong chuyến hải trình, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc, nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt, đời sống của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ tại các đảo: Cô Lin, Sinh Tồn, An Bang, Đá Đông A, Đá Tây C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/14.

Mang yêu thương đến với đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 ảnh 1

Đoàn công tác dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đảo Trường Sa. Ảnh: Quốc Thanh

Đoàn đã tặng quà và tổ chức giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nhằm cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để quân, dân huyện đảo Trường Sa vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Trong chuyến đi, đoàn cũng chào cờ, dâng hương Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa; tưởng niệm các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc tại khu vực đảo Gạc Ma, Cô Lin.

Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng tích cực tham gia các hoạt động chung như: cuộc thi tìm hiểu về biển đảo, thi viết bài cảm nhận về chuyến đi, thi đấu cờ tướng, thi cắm hoa tặng chiến sĩ, giao lưu văn hóa, văn nghệ…

Mang yêu thương đến với đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 ảnh 2

Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà tặng chiến sĩ, bà con nhân dân Trường Sa. Ảnh: Quốc Thanh

Trong chuyến công tác, TPHCM phối hợp với Vùng 2 Hải quân và Vùng 4 Hải quân trao tặng 1 vườn ươm cây giống tại Vùng 4 Hải quân, 1 sân điều lệnh huấn luyện chiến sĩ tại Vùng 2 Hải quân, 2 xe điện tại đảo Trường Sa và Sinh Tồn, 6 vườn rau mái che tại đảo An Bang, Cô Lin, Đá Tây C, Đá Đông A, Sinh Tồn, Trường Sa.

Bên cạnh đó, đoàn đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa như trang thiết bị máy móc, vật dụng sinh hoạt, học tập, tập thể dục nâng cao sức khỏe, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho quân, dân trên các đảo. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng đang trú đóng tại các đảo, nhà giàn DK1/14, các hộ gia đình đang sinh sống tại các điểm đảo và tặng quà 13 chiến sĩ là công dân của TPHCM hiện đang công tác tại đảo Sinh Tồn, Đá Đông A, Đá Tây C. Tổng kinh phí quà tặng trong hành trình này là 28,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG