Tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố đã tiếp nhận được 5 tỷ 225 triệu đồng từ 19 doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu TPHCM đến thăm các đảo thuộc vùng biển Tây Nam diễn ra cuối tháng 9 này.

Chiều 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” để chăm lo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam năm 2022.

Toàn bộ những đóng góp, ủng hộ này sẽ được chuyển tải đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu TPHCM trong những ngày sắp tới.

Tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam ảnh 1

Liên đoàn Lao động TPHCM ủng hộ 500 triệu đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” để chăm lo đời sống nhân dân trên các đảo.

Tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam ảnh 2

Báo Người Lao Động ủng hộ chương trình số tiền 400 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Kim Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, để giữ vững chủ quyền biển đảo, biên cương Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở các vùng biển đảo đã ngày đêm chiến đấu, lao động để giữ cho đất nước được thanh bình và phát triển. Do đó, người dân trên đất nước có trách nhiệm chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ ở những nơi này.

Bà Trần Kim Yến cho rằng, chuyến công tác đặc biệt này không chỉ là để đến thăm, làm việc mà còn là dịp chuyên chở tình cảm, sự yêu thương, chia sẻ của đồng bào, của các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị đến với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam ảnh 3

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM quyên góp 100 triệu đồng gửi tặng bà con vùng biên cương Tổ quốc.

Tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biển đảo Tây Nam ảnh 4

Các doanh nghiệp chung tay chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Tây Nam Tổ quốc.

Trên tinh thần đó, Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” trân trọng khi đón nhận tình cảm, sự sẻ chia của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm dành cho các chiến sĩ. “Thông qua chuyến đi này, chúng ta hiểu thêm những hy sinh, khó khăn, vất vả của những cán bộ, chiến sĩ ở nơi đầu sóng ngọn gió, qua đó tuyên truyền thêm đến nhân dân, thế hệ trẻ về sự hùng vĩ của đất nước và nỗi gian lao, hy sinh của ông cha ta, của các lớp cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc”, bà Yến bày tỏ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM cho biết thêm, hiện ban tổ chức chuyến công tác đã nhận được rất nhiều sản phẩm, hàng hóa, phương tiện và các vật phẩm sáng tạo, công cụ tăng gia sản xuất nhằm giúp giảm bớt khó khăn trong cuộc sống nơi biển đảo.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” thành phố đã tiếp nhận được 5 tỷ 225 triệu đồng, trong đó hàng hóa có trị giá tương đương 1,075 tỷ đồng, từ 19 doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhân chuyến công tác của đoàn đại biểu TPHCM.

Những năm qua, công tác chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra trên biển, thiết bị y tế, dược phẩm, hệ thống cấp nước, máy tập thể dục thể thao đa năng, hệ thống năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh tự hoại, vườn tăng gia….

Cùng với đó, với mong muốn tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam Tổ quốc, góp phần khẳng định chủ quyền, quyền tài phán và các lợi ích hợp pháp của Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).