QUẢNG NGÃI:

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn

TPO - Hơn 60 phi công của 6 câu lạc bộ dù lượn trong nước đã quy tụ về huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham gia Giải vô địch Các câu lạc bộ dù lượn Quốc gia lần thứ 2 năm 2022. Các buổi thi đã mang đến cho nhân dân trên huyện đảo, du khách trong nước và quốc tế chứng kiến những khoảnh khắc ấn tượng.

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới- Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 1

Các phi công bay dù lượn gắn động cơ trong lễ khai mạc vào sáng 21/5. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 2

Kiểm tra thiết bị trước khi bay.

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 3

Các nội dung thi đấu gồm: Giải cá nhân nam, giải cá nhân nữ và giải đồng đội với mỗi đội gồm 7 vận động viên. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 4
Các vận động viên sẽ xuất phát ở đỉnh núi Thới Lới và hạ cánh tại Hang Câu và sân bay Quân sự Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 5

Địa hình của Lý Sơn là nơi lý tưởng để tổ chức sự kiện bay dù lượn. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 6

Các phi công bay trên cánh đồng tỏi Lý Sơn. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 7

Được bay ở Lý Sơn không khác gì bay ở vùng Địa Trung Hải biển xanh- cát trắng- nắng vàng và được ngắm, chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 8

Điểm bay tại núi Thới Lới có độ cao gần 170m so với mực nước biển. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 9

Theo các vận động viên, điểm bay trên núi Thới Lới là một trong những điểm bay lý tưởng để tổ chức các giải dù lượn cấp quốc gia, quốc tế, thu hút các phi công dù lượn trong, ngoài nước đến khám phá và trải nghiệm. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 10

“Giải năm nay quy tụ được hàng chục phi công trong nước, đây là cơ hội để các phi công dù lượn được giao lưu, học hỏi, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bộ môn dù lượn ở Việt Nam và tăng cường hội nhập với các hoạt động thể thao trong khu vực và thế giới”, anh Huân Tưởng - một phi công đến từ Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 11

Nơi đây hội tụ đủ các yếu tố như những dãy núi đá cao, trải dài, là điểm bay an toàn, ấn tượng, phi công có cơ hội thể hiện khả năng kỹ thuật cao, bay dọc trên sườn núi Thới Lới và Hang Câu, thưởng ngoạn khung cảnh tự nhiên, ngắm đời sống dân sinh từ trên cao, đồng thời còn được ngắm nhìn toàn cảnh cánh đồng tỏi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 12

Thời tiết tại huyện Lý Sơn khá thuận lợi khiến việc cất cánh dễ dàng hơn. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 13
Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 14

Một vận động viên vừa đáp đất an toàn. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 15
Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 16

Dù lượn là bộ môn thể thao khá mạo hiểm nhưng được rất nhiều người yêu thích bởi những trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Mãn nhãn cảnh hơn 60 phi công bay dù lượn trên đỉnh Thới Lới - Lý Sơn ảnh 17

Giải vô địch Các câu lạc bộ dù lượn Quốc gia năm nay nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung đến những người yêu du lịch khám phá, trải nghiệm. Bên cạnh đó, hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách đến với Lý Sơn sau thời gian dài trầm lắng vì đại dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tin liên quan