Man City bị trừng phạt, Pep Guardiola hứa chung tình

Man City bị trừng phạt, Pep Guardiola hứa chung tình
TPO - HLV người Tây Ban Nha, Pep Guardiola đã lên tiếng cam kết tương lai với Man City.
Tương lai của Pep Guardiola là chủ đề được truyền thông Anh đồn đoán nhiều nhất sau khi Man City bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) áp đặt lệnh cấm tham dự Champions League 2 năm tiếp theo. Không những vậy, Ngoại hạng Anh cũng xem xét trừng phạt Man City vì thiếu minh bạch tài chính. Nhiều người tin rằng Pep Guardiola sẽ nhanh chóng rời khỏi Etihad để tìm kiếm thử thách mới.

Trước các tin đồn đó, Pep Guardiola đã lên tiếng trấn an Man City cũng như các học trò của ông. Theo nguồn tin của Sky Sports, HLV 49 tuổi đã nói thẳng với các ngôi sao của Man City rằng: “Bất kể chúng ta thi đấu ở đâu, tôi cũng sẽ ở lại. Ngay cả khi họ giáng Man City xuống League Two (hạng 4 Anh), tôi vẫn sẽ ở đây. Bây giờ là lúc chúng ta cần thể hiện sự đoàn kết hơn bao giờ hết”.

Hợp đồng hiện tại của Pep Guardiola và Man City chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2021. Không loại  trừ khả năng HLV này sẽ cam kết với Man City bằng hợp đồng mới để thể hiện lòng trung thành của ông.

Ngoài HLV Pep Guardiola, các ngôi sao của Man City cũng bắt đầu thể hiện quyết tâm ở lại CLB bất chấp nguy cơ không được dự Champions League 2 năm liên tiếp. Trong đó đáng kể nhất là Raheem Sterling. Tiền đạo người Anh đang được cả Real Madrid và Barcelona săn đón, nhưng anh không muốn rời bỏ Man City lúc khó khăn.

Liên quan đến lệnh cấm của UEFA, Man City đã có những phản hồi rất gay gắt. Các lãnh đạo CLB này tiếp tục nhấn mạnh họ không vi phạm bất cứ quy định nào. Man City cũng đã gửi đơn kháng án lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

MỚI - NÓNG