Madonna xử lý khối tài sản 850 triệu USD sau khi suýt chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trải qua lần bị bệnh “thập tử nhất sinh”, Madonna dường như ý thức được sinh mạng mong manh và bắt đầu cân nhắc xử lý khối tài sản 850 triệu USD, cùng với di sản âm nhạc đồ sộ không kém nếu không may qua đời.
Madonna xử lý khối tài sản 850 triệu USD sau khi suýt chết ảnh 1

Madonna có phát ngôn đầu tiên sau khi trải qua lần "thập tử nhất sinh" trong bệnh viện vào cuối tháng 6. Ảnh: Getty Images.

Ngày 10/7, Madonna chính thức phá vỡ sự im lặng sau gần nửa tháng xảy ra biến cố sức khỏe, thậm chí cận kề cái chết.

“Nữ hoàng nhạc pop” đăng thông điệp gửi người hâm mộ trên Instagram cá nhân để thông báo về tình trạng hiện tại, cũng như tri ân sự quan tâm từ công chúng.

“Cảm ơn vì nguồn năng lượng tích cực, những lời cầu nguyện, lời chữa lành và khích lệ của các bạn. Tôi cảm nhận được tình yêu của các bạn. Tôi đang hồi phục và vô cùng biết ơn về tất cả phước lành trong cuộc đời tôi”, nữ ca sĩ sinh năm 1958 mở đầu.

Bà cho biết hai điều đầu tiên bà nghĩ sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện là các con và không muốn khiến những người đã mua vé cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của bà hụt hẫng.

Madonna nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu ở hiện tại là sức khỏe để có thể quay lại phục vụ khán giả sớm nhất có thể.

Nữ ca sĩ huyền thoại cũng tiết lộ sẽ sắp xếp lịch trình lưu diễn, dự kiến bắt đầu chặng châu Âu vào tháng 10 tới.

Trước đó, Daily Mail tung hình ảnh độc quyền về lần lộ diện đầu tiên của Madonna sau hơn 10 ngày nhập viện.

Bức ảnh chụp Madonna đi bộ cùng một người bạn ở khu dân cư Upper East Side (New York, Mỹ) vào ngày 9/4.

Trong ảnh, Madonna mặc trang phục thoải mái, mỉm cười và tựa vào cột đèn trong khi nói chuyện với bạn.

Theo Page Six, Madonna không gặp khó khăn gì khi đi lại, chỉ mất nhiều thời gian hơn trước.

Madonna xử lý khối tài sản 850 triệu USD sau khi suýt chết ảnh 2

Madonna lộ diện lần đầu sau khi nhập viện. Ảnh: TikTok.

Trước đó, ngày 28/6, Guy Oseary, quản lý lâu năm của Madonna, thông báo trên Instagram giọng ca Vogue bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Theo truyền thông quốc tế, Madonna nhập viện trong trạng thái bất tỉnh, được hồi sinh nhờ thuốc Narcan để chống sốc nhiễm trùng trước khi được đưa vào ICU. Bà được đặt nội khí quản trong ít nhất một đêm trước khi tình hình cải thiện.

Các nguồn tin cho biết bà tỉnh táo vào ngày hôm sau. Con gái lớn Lourdes Leon túc trực trong bệnh viện cho đến khi mẹ xuất viện.

Vì sức khỏe không đảm bảo, Madonna buộc lòng phải hoãn chuyến lưu diễn Celebration kỷ niệm 40 năm ca hát, được lên lịch bắt đầu vào ngày 15/7 tại Rogers Arena ở Vancouver (Canada).

Dù qua giai đoạn hiểm nghèo, lần suýt chết này khiến Madonna bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về các vấn đề có thể nảy sinh khi bà rời bỏ thế giới.

The Sun dẫn nguồn tin riêng cho biết diva 65 tuổi đã đặt quy tắc nghiêm ngặt đối với các nhà điều hành âm nhạc liên quan đến cách xử lý di sản âm nhạc của bà sau khi bà qua đời.

Nhà sản xuất Papa Don’t Preach kiên quyết chống lại việc hạ thấp hoặc làm hoen ố hình ảnh của bà. Nữ ca sĩ cũng phản đối ý tưởng sống lại nhờ công nghệ hình chiếu 3D.

Nguồn tin chia sẻ nhìn vào thực tế chuyến lưu diễn 3D của Whitney Houston bị các nhà phê bình chỉ trích dữ dội, Madonna không muốn trở thành công cụ cho những ông chủ hám tiền, từ đó ảnh hưởng đến “đế chế” văn hóa đại chúng mà bà dành hàng thập kỷ tạo dựng.

Bên cạnh đó, nguồn tin cho hay Madonna đang cố gắng tránh những tranh chấp không đáng có trong gia đình về khối tài sản trị giá hơn 850 triệu USD khi bà mất đi. Do đó, bà dự định chia điều quyền đối với các bài hát của bà cho 6 đứa con.

Madonna có 2 con ruột là Lourdes Leon (SN 1996), Rocco Ritchie (SN 2000). Bà cũng nhận nuôi 4 người con, gồm: David Banda (SN 2005), Mercy James (SN 2006) cùng cặp song sinh Estere và Stelle (SN 2013).

Madonna xử lý khối tài sản 850 triệu USD sau khi suýt chết ảnh 3

Madonna dự định xử lý khối tài sản hơn 860 triệu USD và di sản âm nhạc phòng trường hợp không may qua đời. Ảnh: IG.

Theo Daily Mail, Page Six
MỚI - NÓNG