6 người con của Madonna

TPO - “Nữ hoàng nhạc pop” Madonna có tổng cộng 6 người con, trong đó chỉ có Lourdes Leon và Rocco Ritchie do bà sinh ra.
6 người con của Madonna ảnh 1

Madonna có tổng cộng 6 người con, cả con đẻ và con nuôi. Ảnh: IG.

Madonna bắt đầu làm mẹ vào năm 1996 ở tuổi 38. Kể từ đó, bà nuôi dạy 6 người con. “Nữ hoàng nhạc pop” xem làm mẹ là công việc vất vả và khó khăn nhất.

Trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair vào tháng 1, Madonna tuyên bố cho đến nay, nuôi dạy những đứa trẻ vẫn là thử thách đối với bà. “Có con và nuôi dạy chúng giống như sáng tạo nghệ thuật. Không ai đưa cho bạn sách hướng dẫn. Bạn phải học hỏi từ những sai lầm và thật mệt mỏi vì không bao giờ được nghỉ ngơi”, bà giải thích.

Lourdes Leon

6 người con của Madonna ảnh 2

Lourdes Leon là con gái đầu lòng của Madonna. Ảnh: WireImage.

Madonna sinh Lourdes Leon vào tháng 10/1996. Thời điểm đó, bà đang có quan hệ tình cảm với huấn luyện viên thể hình Carlos Leon.

Tháng 10/2021, con gái lớn của biểu tượng âm nhạc tiết lộ trên tạp chí Interview mẹ ruột rất thích kiểm soát người khác và cô phải sống dưới “cái bóng” của mẹ. Vì lý do đó, ngay khi vừa tốt nghiệp trung học (trường cấp ba), Leon xác định cô cần phải độc lập hoàn toàn với mẹ. Cô tự trả học đại học và tiền thuê nhà ở New York dù mẹ sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD.

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ gia đình. Rõ ràng, một điều không thể phủ nhận là tôi lớn lên với đặc ân cực độ. Nhưng mẹ tôi đã nhìn thấy con của những người nổi tiếng khác và bà ấy nói, ‘Con tôi sẽ không như thế’. Ngoài ra, tôi cảm thấy nếu bố mẹ chi tiền cho mọi nhu cầu của bạn, điều đó đồng nghĩa với việc bạn cho họ nắm đằng chuôi bạn”, Leon nhấn mạnh.

Hiện tại, Lourdes Leon theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô cho biết có thể ca hát nhưng không hứng thú.

Rocco Ritchie

6 người con của Madonna ảnh 3

Rocco Ritchie tự xây dựng sự nghiệp họa sĩ riêng. Ảnh: WireImage.

4 năm sau khi có Lourdes, Madonna sinh hạ Rocco Ritchie vào tháng 8/2000. Cha của Rocco là đạo diễn kiêm doanh nhân người Anh Guy Ritchie, chồng thứ hai của Madonna. Hai người kết hôn từ năm 2000 đến 2008.

Rocco cho biết luôn mơ ước trở thành nghệ sĩ từ khi còn nhỏ. “Suy nghĩ đó chắc chắn giúp ích cho việc lớn lên trong ngôi nhà đam mê nghệ thuật và văn hóa. Cha mẹ dạy tôi biết cảm kích và trân trọng nó”, anh chia sẻ trên Vogue Man Hong Kong năm 2021.

Theo Page Six, năm 2021, Rocco bán những bức tranh dưới tên giả “Rhed” với giá hàng ngàn USD.

David Banda

6 người con của Madonna ảnh 4

David Banda yêu thích thời trang. Ảnh: Getty Images.

Madonna và Guy quyết định nhận nuôi con trai David Banda từ trại trẻ mồ côi Home of Hope ở Malawi (Đông Phi) vào năm 2006. Họ phải mất 2 năm mới hoàn thành thủ tục nhận con nuôi.

David Banda cũng định hướng theo đuổi sự nghiệp giải trí. Cậu bộc lộ niềm yêu thích với thời trang. Tháng 5/2022, David gây chú ý khi mặc váy đi xem đấu quyền Anh cùng mẹ ở New York.

Khi nói chuyện với Jimmy Fallon trên truyền hình, giọng ca Vogue nói đùa con trai mặc quần áo của bà còn đẹp hơn chính chủ khiến bà “khó chịu”. “Thằng bé có thể mặc bất kỳ trang phục nào và trông thật phong cách. Thằng bé thậm chí có thể mặc một chiếc váy và trông như đồ tể”, Madonna khen con trai tuổi teen.

Chifundo “Mercy” James

6 người con của Madonna ảnh 5

Madonna phải đấu tranh nhiều mới được nhận nuôi Mercy James. Ảnh: IG.

Madonna gặp Mercy James cùng thời điểm với David Banda. Cả hai đều đến từ Malawi nhưng khác trại trẻ mồ côi. Bà nhận nuôi David trước, rồi 3 năm sau mới làm đơn xin phép nhận nuôi con gái. Tuy nhiên, lần này bị thẩm phán ở quốc gia Đông Phi bác bỏ.

Thời điểm đó, Madonna đã chia tay người chồng thứ hai. Thẩm phán bác đơn của bà vì một phụ nữ ly hôn không phù hợp để nuôi dạy con cái và “Mercy James tốt hơn nên lớn lên trong trại trẻ mồ côi”. Bên cạnh đó, luật Malawi yêu cầu cha mẹ muốn nhận con nuôi phải lưu trú ở nước sở tại trong một năm, nhưng Madonna không đáp ứng quy định này.

Cuối cùng, vào năm 2009, Madonna đâm đơn kiện lên tòa án tối cao của Malawi để giành quyền nhận nuôi Mercy James, lúc đó mới 4 tuổi.

Năm 2017, Madonna khai trương Viện Phẫu thuật Nhi khoa và Chăm sóc Chuyên sâu Mercy James ở Malawi. Trong sự kiện này, bà kể lại toàn bộ quá trình đấu tranh để đưa Mercy về nhà.

“Tôi là một trái tim nổi loạn, nhưng tôi cũng là con người từ bi và thông minh. Nếu bạn không thể cho tôi lý do hợp lý cho từ ‘không’, tôi sẽ không chấp nhận”, nữ ca sĩ tuyên bố.

Tháng 1 vừa qua, Madonna tổ chức sinh nhật lần thứ 17 cho Mercy. Bà ca ngợi con gái là “quý giá, xinh đẹp và tài năng”.

Estere và Stella Ciccone

6 người con của Madonna ảnh 6

Cặp song sinh Estere và Stella Ciccone cũng đến từ Malawi. Ảnh: IG.

Madonna tiếp tục nhận nuôi hai con gái song sinh Estere và Stella Ciccone từ trại trẻ mồ côi Home of Hope vào tháng 2/2017.

Chủ nhân hit Material Girl báo tin vui với người hâm mộ trên Instagram, cho biết “vui mừng khôn xiết” khi đưa những đứa con út về nhà.

“Tôi vô cùng biết ơn tất cả người ở Malawi đã giúp biến điều này thành hiện thực. Tôi yêu cầu giới truyền thông hãy tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi trong giai đoạn này. Cũng xin cảm ơn bạn bè, gia đình và đội ngũ làm việc cùng vì tất cả sự hỗ trợ và tình yêu của các bạn”, bà viết.

Vào mùa hè cùng năm, Madonna chuyển cả gia đình đến sống ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

Theo Page Six, People
Tin liên quan