Mặc quần áo công an của cha, gã trai đi lừa hàng chục người

Nghi can Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp
Nghi can Lâm tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp
TPO - Mặc bộ đồ công an của người cha đã nghỉ hưu, Lâm đến nhiều cửa hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 12/7, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã tạm giữ hình sự nghi can Trần Bình Lâm (31 tuổi, ngụ quận 11) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo công an, nghi can Lâm khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã lấy trộm bộ đồng phục công an của người cha đã nghỉ hưu để mặc, giả làm công an đi lừa đảo ở các cửa hàng.

Khi đến các cửa hàng, Lâm nói là công an đang đi trên đường bắt cướp, yêu cầu nhân viên cửa hàng mang tài sản đến công an phường để niêm phong gửi lại và đưa điện thoại cho Lâm cài định vị để phòng ngừa cướp.

Một số trường hợp Lâm bảo chở lên trụ sở công an phường nhưng khi đi đến đoạn vắng thì tìm cách đẩy nạn nhân xuống khỏi xe để tẩu thoát.

Theo cơ quan điều tra, bằng các thủ đoạn trên, Lâm đã thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở một số quận Tân Bình, Tân Phú, quận 10,…

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.