Lý lịch bất hảo của ba can phạm hợp sức đào tường nhà tạm giữ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai trong số ba bị can vừa trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) là những tên cướp nguy hiểm, chuyên dùng hung khí uy hiếp các nạn nhân. Đối tượng còn lại đang bị truy nã là "đại lý" bán lẻ ma túy.

Ba bị can giam chung buồng giam bỏ trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa ngày 30/8 là Nguyễn Văn Trực (SN 1990, quê Đắk Lắk; tạm trú huyện Krông Pa), Ksor Hái (SN 2005) và Nguyễn Trần Anh Quốc (SN 1992; cùng trú huyện Krông Pa).

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngày 1/6, Trực vào rừng để tìm đào cây mai, thấy chị N.T.N (SN 1971, trú xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) làm nghề thu mua hạt điều, đang nằm nghỉ trên võng ở bìa rừng xã Ia Rsai. Trực tiến tới, dùng dao uy hiếp, cướp túi xách của chị N., bên trong có 33 triệu đồng.

Lý lịch bất hảo của ba can phạm hợp sức đào tường nhà tạm giữ ảnh 1

Nguyễn Văn Trực đang thực hiện lại hiện trường vụ cướp tài sản

Ngày 2/6, Công an triệu tập Trực lên làm việc, buộc y phải cúi đầu nhận tội. Trực bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản và là đối tượng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, 1 tiền sự về tội Trộm cắp tài sản.

Trong khi đó, Ksor Hái bị bắt giam về hành vi Cướp tài sản và Cướp giật tài sản. Theo hồ sơ, ngày 21/6, chị L.T.M (SN 1967, trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đi bán hàng rong từ huyện Sông Hinh (Phú Yên) về huyện Krông Pa (Gia Lai). Khi đi qua cánh đồng xã Phú Cần (huyện Krông Pa), chị M. bị Hái và một đối tượng khác đi xe mô tô áp sát, dùng dao dí vào mặt đe dọa, cướp túi xách.

Lý lịch bất hảo của ba can phạm hợp sức đào tường nhà tạm giữ ảnh 2

Ksor Hái (phải) và đồng bọn bị bắt sau khi gây 2 ra vụ cướp tài sản người đi đường

Một ngày sau, 22/6, Ksor Hái và Kpă Ríu (SN 2006, trú cùng xã Chư Ngọc, Krông Pa) tiếp tục giật túi xách của bà H.T.N (SN 1965, trú thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Tổng tài sản của hai vụ cướp trên gồm 2 điện thoại và 3 triệu đồng. Sau 12 giờ gây án, cả 2 bị bắt, bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.

Riêng Nguyễn Trần Anh Quốc đang bị truy nã sau khi trốn khỏi buồng giam, là kẻ bán lẻ ma túy cho các con nghiện.

Ngày 13/5, Công an huyện Krông Pa bắt Trần Văn Hậu (SN 1994, trú huyện Krông Pa) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tại nơi ở của Hậu, Công an thu giữ trên người Phạm Thị Thảo (SN 1994, trú huyện Chư Sê) 3 túi nilon ma túy.

Hậu khai ma túy được mua từ Nguyễn Trần Anh Quốc. Ngày 21/5, cả 3 bị tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lý lịch bất hảo của ba can phạm hợp sức đào tường nhà tạm giữ ảnh 3

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 30/8, lợi dụng trời mưa và tường xây Nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa bị xuống cấp, 3 bị can chung buồng giam là Nguyễn Văn Trực, Ksor Hái và Nguyễn Trần Anh Quốc đục tường, trốn thoát. Đến 31/8, Ksor Hái bị bắt tại xã Cư Prông; ngày 1/9, Trực bị bắt tại xã Ea Tih (cùng huyện Ea Kar, Đắk Lắk) sau khi công an nổ súng, truy đuổi. Riêng Quốc vẫn đang bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.