Cảnh sát hình sự nổ súng bắt tội phạm truy nã như phim hành động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ ở Gia Lai, bị cơ quan công an vây bắt khi đang di chuyển trên đường thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 1/9, một lãnh đạo Công an huyện Ea Kar, Đắk Lắk cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng đang bị truy nã khi đang di chuyển vào địa phận huyện này.

Cảnh sát hình sự nổ súng bắt tội phạm truy nã như phim hành động ảnh 1

Quyết định truy nã Nguyễn Văn Trực

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Công an huyện Ea Kar phối hợp Phòng PC02 Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) bắt Nguyễn Văn Trực (SN 1990, trú tại xã Chư Rcăm, Krông Pa) khi người này đang điều khiển xe máy trên Quốc lộ 26, đoạn qua thôn 13, thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar).

Cơ quan chức năng xác định, ngày 30/8, Trực đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã về tội cướp tài sản.

Một số người dân đi đường đã ghi lại cảnh vây bắt đối tượng này trên Quốc lộ 26. Những người chứng kiến kể, cuộc vây bắt trên như phim hành động, bởi lực lượng công an đều mặc đồ dân thường và có trang bị vũ khí. Nhiều người còn nghe tiếng súng chỉ thiên trước khi đối tượng bị tra tay vào còng số tám.

Cảnh sát hình sự nổ súng bắt tội phạm truy nã như phim hành động ảnh 2

Quyết định truy nã Ksor Hái

Trước đó, ngày 31/8, lực lượng chức năng cũng bắt giữ Ksor Hái (SN 2005, trú tại buôn Djrét, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) khi đang di chuyển vào địa bàn huyện Ea Kar. Đây là đối tượng bị Công an huyện Krông Pa truy nã về tội "Cướp tài sản và Cướp giật tài sản".

Clip vây bắt đối tượng trốn truy nã

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.