Ly khai Ukraine lộ siêu súng bắn tỉa có nguồn gốc từ Nga?

Hình ảnh được cho là quân ly khai đang thử nghiệm loại súng bắn tỉa mới KSVK. Ảnh: Censor.
Hình ảnh được cho là quân ly khai đang thử nghiệm loại súng bắn tỉa mới KSVK. Ảnh: Censor.
Theo tờ Censor, nhiều khả năng các tay súng của phe ly khai miền Đông Ukraine đang sở hữu siêu súng bắn tỉa KSVK 12,7 mm. Đây là loại súng bắn tỉa tương đối tối tân và uy lực, có thể hạ các xe bọc giáp hạng nhẹ ở cự ly 1.000 mét.

Sau khi phân tích một video quay lại cảnh lính ly khai ở Donbas, miền Đông Ukraine đang thử nghiệm một loại súng bắn tỉa mới tại làng Pisky, tờ Censor đã phỏng đoán, phe ly khai đang sở hữu súng bắn tỉa KSVK 12,7 mm, một loại súng bắn tỉa có xuất xứ từ Nga.

Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm, loại súng bắn tỉa KSVK được thiết kế để bắn các xe không giáp và cả những xe bọc giáp hạng nhẹ cùng các phương tiện quân sự khác ở khoảng cách xa 1.000 mét, cũng như tiêu diệt nhân sự của đối phương từ khoảng cách tới 1.500 mét.

Ly khai Ukraine lộ siêu súng bắn tỉa có nguồn gốc từ Nga? ảnh 1

Loại súng này có khả năng diệt mục tiêu chính xác ở tầm xa tới 1.500 mét. Ảnh: Censor

Theo chuyên trang về súng World.guns.ru cho biết, súng bắn tỉa KSVK 12,7 mm, còn gọi là ASVK, được phát triển vào cuối những năm 1990 bởi nhà máy ZID tại thành phố Kovrov, Nga. 

KSVK dài 1400 mm, nặng 12 kg, bắn được tất cả các loại đạn 12,7 x 108 mm (AP, API, API-T), hiện đang được sử dụng bởi quân đội và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Nga, có khả năng bắn xuyên tường gạch và lớp tường gỗ dày để có thể bắn xuyên những nơi khủng bố ẩn nấp.  

Theo Văn Biên

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG