Lý do Tổng thống Trump bất ngờ nặng lời với Triều Tiên

Lý do Tổng thống Trump bất ngờ nặng lời với Triều Tiên
TPO - Ông David Petraeus – cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump tung ra những lời lẽ nặng nề chủ yếu nhằm gián tiếp thúc giục Bắc Kinh tiếp tục gây áp lực kinh tế lên Bình Nhưỡng.

Nhận định trên được ông David Petraeus – cựu Giám đốc CIA đưa ra hôm qua, 22/10 trong một cuộc phỏng vấn trên ABC News.

Theo ông Petraeus, Tổng thống Mỹ Donald Trump tung ra những tuyên bố cứng rắn về Triều Tiên chủ yếu nhằm “thu hút sự chú ý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”, qua đó buộc Bắc Kinh phải siết chặt trao đổi thương mại giữa với Triều Tiên.

Lý do Tổng thống Trump bất ngờ nặng lời với Triều Tiên ảnh 1

Cựu Giám đốc CIA David Petraeus, người từng làm việc trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama năm 2011 - 2012. Ảnh: AP

Cựu Giám đốc CIA nhận định khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên là rất thấp, bất chấp việc hai nước thường xuyên có những lời lẽ đe dọa lẫn nhau.

“Tôi nghĩ rằng không có khả năng xảy ra chiến tranh”, ông Petraeus nói. “Tôi nghĩ rằng thực chất tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một chiến lược truyền thông, nhằm đảm bảo Trung Quốc hiểu rằng chính quyền Mỹ hiện tại đang ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác với các chính quyền tiền nhiệm. Bởi Triều Tiên giờ đây có thể có khả năng tấn công một thành phố của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.”

Kết thúc cuộc phỏng vấn, cựu Giám đốc Petraeus bày tỏ hi vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này. “Tôi nghĩ vẫn còn cơ hội”, ông Petraeus nói.

Trước đó, Triều Tiên tiến hành liên tiếp hai vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa trong tháng Bảy và vụ thử hạt nhân lần sáu trong tháng Chín. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu buộc phải bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.