TPO - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu “quan điểm của bộ” trước những tranh luận “nóng bỏng” trong hơn một ngày qua liên quan đến việc có được sử dụng kinh phí thường xuyên để chi đầu tư mua sắm, sửa chữa nhỏ hay không?
TP - Sáng 8/12, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, gồm Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
TPO - Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước mới đạt 51,1% kế hoạch năm. Giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. Tại cuộc họp mới đây với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), các địa phương đã nêu hàng loạt vướng mắc trong quá trình thực hiện.
TP - “Năm 2020, áp dụng quy định của Luật Đầu tư công mới, Bộ KH&ĐT không còn 'giữ' đồng nào trong tay. Toàn bộ vốn đầu tư công đã đưa về các địa phương và nằm tại kho bạc”, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết.
TP - Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đã dành rất nhiều tiền để trả nợ cho ngành giao thông và hiện vẫn còn nợ trên 20 nghìn tỷ đồng. Như vậy sẽ còn phải giải quyết tiếp trong nhiệm kỳ tới và có khi nhiệm kỳ nữa cũng chưa trả hết nợ của ngành giao thông.
TP - Thảo luận về Luật Đầu tư công sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội kiến nghị cần bổ sung các quy định nhằm tăng cường công khai minh bạch, chống tham nhũng trong đầu tư công; giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả trong đầu tư.
TPO - Sáng 28/5, QH thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi). Nhiều ý kiến băn khoăn quanh phương án đề xuất điều chỉnh mức vốn của dự án quan trọng quốc gia.
TP - Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 9/5/2019, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, cần sớm xem xét thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi để thúc đẩy phát triển, tháo gỡ vướng mắc thực tế, xóa bỏ tình trạng trì trệ hiện nay.
TPO - Ngày 21/2 tại phiên họp thứ 31, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Nhiều ý kiến quan tâm, đề cập đến tiêu chí phân loại và cơ sở nâng vốn dự án quan trọng quốc gia từ 10 nghìn tỷ đồng lên 35 nghìn tỷ đồng.
TP - Chiều qua, thảo luận về dự án Luật Đầu tư công, ĐB Huỳnh Văn Tiếp cho rằng, một số nơi còn nghèo mà đầu tư trụ sở quá hoành tráng. Các đại biểu đề xuất luật điều chỉnh cả phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
TP - Ngày 18/11, thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư công, đại biểu (ĐB) Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) cho rằng, luật cần quy định rõ chế tài đối với người quyết định chủ trương đầu tư sai, gây lãng phí, thất thoát.
TP - Ngày 23/9, thảo luận về Luật Đầu tư công, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng Luật cần có quy định chấm dứt được câu chuyện điều chỉnh giá trị trúng thầu. “Trúng thầu 100 tỷ, khi thanh toán lại thành vài trăm tỷ. Thế giới không có chuyện này. Vì vậy phải quy định trúng thầu bao nhiêu thì trả bấy nhiêu”- Chủ tịch QH nói.
TP - Sáng qua, tại phiên thảo luận của UBTVQH về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012, nhiều số liệu và ý kiến cho thấy việc chi tiêu ngân sách nhà nước vẫn đang có sự thất thoát, lãng phí lớn, là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng.
TP - Bộ KH-ĐT vừa công bố báo cáo rà soát, xoá bỏ những rào cản đối với nâng cao hiệu quả đầu tư. Theo đó, Bộ KH-ĐT đưa ra 9 giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư công.