Lừa hùn vốn đầu tư để chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nợ nần do chơi tiền ảo trên mạng, Tô Thị Vĩnh “nổ” quen thân với người làm chức vụ cao, rủ nhiều người hùn vốn đầu tư làm ăn để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Thị Vĩnh (tên gọi khác là Tô Hoài Vân, 43 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Vĩnh nợ nần số tiền lớn do đầu tư chơi tiền ảo trên mạng. Từ quan hệ quen biết, Vĩnh liên hệ với chị Nguyễn Thị Đ. (trú huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), hùn vốn làm ăn hòng chiếm đoạt tài sản.

Lừa hùn vốn đầu tư để chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng ảnh 1

Tô Thị Vĩnh tại cơ quan điều tra.

Để tạo niềm tin, Vĩnh khoe bản thân có nhiều tài sản có giá trị. Bà ta còn “nổ” quen thân với người làm ở Văn phòng Chính phủ và ngành Hải quan, có thể xin dự án hoặc mua hàng hóa thanh lý để bán kiếm lời.

Vĩnh sau đó đặt vấn đề hùn vốn làm ăn với chị Đ., nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định từ tháng 3 đến tháng 6/2022, Vĩnh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng của người phụ nữ ở Hà Tĩnh. Số tiền chiếm đoạt người phụ nữ dùng chi tiêu cá nhân, trả nợ.

Từ tin trình báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh lần ra hành tung, bắt giữ Vĩnh khi người phụ nữ này đang thuê nhà ở quận Long Biên (Hà Nội) song không kê khai, đăng ký tạm trú.

Tại cơ quan công an, Vĩnh ban đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG