TPO - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Lý do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa có kết quả Ủy thác điều tra và Yêu cầu tương trợ tư pháp.
TPO - Hiện nay, trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
TPO - TIN NÓNG ngày 21/9: Công an nổ súng 'giải cứu' cho đồng nghiệp tại quán karaoke; Cảnh sát thu 9 tỷ, 20 thỏi vàng khi khám xét Công ty Alibaba; Bị bóp 'chỗ hiểm' chiến sĩ công an đánh liên tiếp vào một phụ nữ...
TPO - Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) cho hay, sau khi thực hiện thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Cục đã ra quyết định xử phạt 2 công ty kinh doanh đa cấp là Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam với tổng số tiền 835 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định về bán hàng đa cấp.
TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho hay, sau khi Thiên Ngọc Minh Uy chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, đến nay vẫn còn 17.138 người chưa thanh lý hợp đồng của người tham gia với công ty này.
TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho hay, nhiều cá nhân có thể đã mua hàng trực tiếp đồng thời được mời tham gia trở thành cộng tác viên hay đại lý bán sản phẩm Atomy (không được cấp phép) để hưởng các mức hoa hồng theo doanh số của mạng lưới người tham gia cấp dưới, nhánh dưới.
Ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường - Chủ tịch Công ty FNC tổ chức họp báo chính thức lên tiếng về những cáo buộc tố cáo đích danh là tham gia sáng lập tiền ảo iFan, có hành vi lừa đảo, khiến họ mất trắng hàng nghìn tỷ đồng.
TPO - Trong tổng số tiền hơn 2 nghìn tỷ đồng thu được của gần 67 nghìn nhà đầu tư, Lê Xuân Giang - “ông trùm” lừa đảo đa cấp đã chi hơn 1 nghìn tỷ đồng cho các khoản hoa hồng, hoạt động của Cty và hỗ trợ cho hệ thống “chân rết” tại 27 tỉnh thành. Vậy các đại lý, 'bộ sậu' lừa đảo được chia chác bao nhiêu?
TP - Trên số báo ra ngày 30/3/2016, báo Tiền Phong đăng bài “Về lừa đảo đa cấp: Thứ trưởng Bộ Công Thương trần tình” đề cập đến những hoạt động lừa đảo của Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất Thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt). Tuy nhiên, do sơ suất, báo đã sử dụng nhầm hình ảnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam (tên giao dịch Vina-link Group).