Lựa chọn nhân sự có sự đồng thuận, thống nhất cao

Lựa chọn nhân sự có sự đồng thuận, thống nhất cao
TP - “Đến Hội nghị 14 vừa kết thúc, Trung ương lại tiếp tục rà soát nhân sự, trong đó có các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ tới. Việc chuẩn bị như vậy là rất thận trọng, quyết tâm cao. Và kết quả như chúng ta thấy có sự đồng thuận, thống nhất trên cơ sở tập trung dân chủ bằng việc bỏ phiếu kín với tỷ lệ tán thành đều trên 2/3”, đại biểu Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội Đinh Xuân Thảo trao đổi với phóng viên Tiền Phong.

Đến thời điểm này, Trung ương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào Đại hội toàn quốc lần thứ XII. Là người từng theo dõi nhiều kỳ Đại hội, cá nhân ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị của kỳ này?

Tại bất cứ kỳ nào cũng vậy, Đại hội có thành công hay không thì khâu chuẩn bị hết sức quan trọng. Từ Đại hội Đảng các cấp đến Đại hội Đảng toàn quốc, bao giờ cũng liên quan đến việc chuẩn bị hai nội dung: Văn kiện và nhân sự. Hướng tới Đại hội XII, trong năm 2015 chúng ta đã triển khai từ cơ sở và đã thực hiện rất tốt hai nội dung này. Tất nhiên cũng có cá biệt một vài nơi, khâu nhân sự được chuẩn bị chưa thật kỹ, kết quả bầu không đúng như mong đợi, nhưng đó chỉ là hãn hữu, nhìn chung các địa phương đã thực hiện rất tốt.

Theo quy trình chung, đến Đại hội toàn quốc lần thứ XII, khâu chuẩn bị được tiến hành bài bản, thận trọng, từng bước và đúng quy trình. Nội dung dự thảo các văn kiện trình ra được chuẩn bị rất chu đáo. Thực tế, chỉ một năm sau Đại hội XI, bộ phận phụ trách văn kiện đã bắt tay vào thực hiện rồi. Sau khi trình ra tại nhiều kỳ họp Trung ương, văn kiện được công khai để lấy ý kiến nhân dân. Ngay tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội cũng dành cả một ngày thảo luận để hoàn thiện dự thảo. Với việc chuẩn bị tốt như vậy tôi tin sẽ đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao.

“Mặc dù còn những khó khăn, nhưng Hội nghị Trung ương 14 đã sáng suốt lựa chọn và cá nhân tôi thấy đó là phương án tối ưu nhất trong điều kiện hiện nay. Tôi tin cán bộ đảng viên và nhân dân cũng đồng tình với sự lựa chọn đó”.

Ông Đinh Xuân Thảo

Về công tác nhân sự, nhiệm kỳ này được chuẩn bị công phu, bài bản hơn những lần trước. Việc quy hoạch cán bộ được triển khai rất sớm, được thực hiện từ dưới lên và có sự kết hợp ba độ tuổi. Người được trúng vào lãnh đạo các tỉnh, thành ủy đã có sự kết hợp các độ tuổi với các mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn rõ ràng, công khai. Những ứng cử viên dự khuyết và chính thức, hay trường hợp đặc biệt ở kỳ họp Hội nghị Trung ương 12, rồi đến phiên 13 đã rà soát lại một lần nữa, trên cơ sở đó bổ sung, thêm bớt ứng cử viên vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đến Hội nghị 14 vừa kết thúc, Trung ương lại tiếp tục rà soát nhân sự, trong đó có các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ tới. Việc chuẩn bị như vậy là rất thận trọng, quyết tâm cao. Và kết quả như chúng ta thấy có sự đồng thuận, thống nhất trên cơ sở tập trung dân chủ bằng việc bỏ phiếu kín với tỷ lệ tán thành đều trên 2/3. Như vậy có thể nói Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thận trọng, có trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân để lựa chọn người xứng đáng vào bộ máy Nhà nước.

Bốn chức danh chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi tầng lớp nhân dân. Ông đánh giá gì về việc chuẩn bị các chức danh này?

Lựa chọn nhân sự có sự đồng thuận, thống nhất cao ảnh 1

Đại biểu Quốc hội Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp. Ảnh: DN

Qua theo dõi nhiều kỳ Đại hội, tôi nhận thấy đúng là công tác nhân sự kỳ nào cũng có những khó khăn nhất định, nhất là bốn vị trí chủ chốt trong Đảng, bộ máy Nhà nước. Nhiệm kỳ này thuận lợi hơn như tôi nói là có quy hoạch sớm. Các vị trí như Bí thư tỉnh ủy, Bộ trưởng hoặc tương đương, cao hơn nữa là ủy viên Ban Bí thư có nhiều thuận lợi trong việc lựa chọn giới thiệu bầu.

Riêng nhân sự bốn vị trí cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng có thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn nhất định, vì đây là kết quả của một quá trình chuyển từ cách làm cũ sang mới, được đặt ra từ khóa XI. Vì thế giữa quy định về công tác cán bộ so với thực tế cũng phải có sự vận dụng linh hoạt chứ không thể cứng nhắc.

Mặc dù còn những khó khăn, nhưng Hội nghị Trung ương 14 đã sáng suốt lựa chọn và cá nhân tôi thấy đó là phương án tối ưu nhất trong điều kiện hiện nay. Tôi tin cán bộ đảng viên và nhân dân cũng đồng tình với sự lựa chọn đó.

Với việc chuẩn bị như vậy, ông kỳ vọng gì vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tới?

Tôi tin tưởng Đại hội 12 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Văn kiện sẽ được xem xét kỹ và sẽ ra được nghị quyết phù hợp với tình hình mới để đưa đất nước phát triển, hội nhập sâu rộng với quốc tế. Các địa phương đã lựa chọn đại biểu xứng đáng đi dự Đại hội Đảng toàn quốc. Từ đó tôi tin tưởng và cũng hy vọng hơn một nghìn đại biểu đi dự Đại hội sẽ sáng suốt đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Khi đã có trong danh sách được lựa chọn thì ai cũng xứng đáng cả, nhưng điều chúng ta mong muốn là phải lựa chọn được người ưu tú nhất trong số những người xứng đáng vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG