Lốc xoáy khổng lồ quét qua Tonga gây thiệt hại lớn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Một cơn lốc xoáy với cường độ mạnh quét qua Tonga vào ngày hôm qua (11/1), gây thiệt hại lớn cho khu vực này.

Đây là cơn lốc xoáy mạnh nhất đổ bộ vào Tonga kể từ nhiều thập kỷ nay với sức gió lên tới 287 km mỗi giờ.

Sau khi quét qua quốc gia Nam Thái Bình Dương vào sáng qua (11/1), lốc xoáy đã san phẳng khoảng 70% nhà cửa, cây cối tại nhiều khu vực và đường dây điện bị cắt đứt. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 2 trong số 3 nhóm đảo của Tonga là Ha’apai và Vava’u.

Hải quân Tonga đã cử 2 tàu tuần tra tới đảo Ha’apai để tiếp tục đánh giá thiệt hại. Chính phủ nước này hiện đang xem xét kêu gọi viện trợ nước ngoài nhằm giúp khắc phục hậu quả mà cơn lốc xoáy đã gây ra. New Zealand ngay sau đó đã tuyên bố viện trợ khẩn cấp khoảng 40.000 đô la cho Tonga và hỗ trợ giám sát trên không tại các khu vực bị ảnh hưởng của lốc xoáy. Theo cơ quan khí tượng, sau khi đi qua Tonga, lốc xoáy đã giảm cường độ.

Tonga là một quốc đảo nghèo với hơn 170 hòn đảo, trong đó 36 hòn đảo không có người sinh sống.

Theo Lệ Chi
Theo VOV
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.