Loạt doanh nghiệp điện tử hàng đầu đến Việt Nam, cơ hội lớn để vào chuỗi cung ứng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chia sẻ tại triển lãm Điện tử quốc tế (NEPCON Việt Nam 2024) diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11 – 13/9, bà Đỗ Thị Thúy Hương - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) đánh giá, ngành điện tử Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp điện tử Việt mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Trọng Tài, Tổng Giám đốc RX Tradex Việt Nam cho biết, NEPCON Việt Nam 2024 không chỉ là một triển lãm trong 3 ngày mà là một hành trình đồng hành liên tục cùng sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam.

Theo ông Tài, trong bối cảnh nền công nghiệp điện tử toàn cầu đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất đầy tiềm năng, thu hút sự quan tâm không chỉ từ các doanh nghiệp trong nước mà còn từ các nhà đầu tư quốc tế.

“Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn được tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn và vi mạch toàn cầu, và Chính phủ đang hết sức nỗ lực để nắm bắt cơ hội vàng này. Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đang từng bước chứng tỏ khả năng thích ứng và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu. Điều này càng khẳng định tầm quan trọng của triển lãm NEPCON trong việc tạo ra cơ hội kết nối, hợp tác và thúc đẩy đổi mới công nghệ”, ông Tài cho hay.

Theo Ban tổ chức, năm nay, triển lãm chào đón sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp sôi động với gần 300 thương hiệu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Đức, Bỉ,... Đáng chú ý, có đến 40% các đơn vị triển lãm là các nhà sản xuất điện tử, gần 25% các doanh nghiệp thương mại và 25% là các doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu điện tử.

Bên cạnh đó, triển lãm có sự góp mặt của 14 tổ chức và hiệp hội quốc tế từ Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc cũng mang đến những công nghệ tiên tiến và giải pháp hỗ trợ đắc lực cho ngành sản xuất điện tử, thể hiện rõ sự đa dạng và phong phú của các lĩnh vực trưng bày tại triển lãm.

Loạt doanh nghiệp điện tử hàng đầu đến Việt Nam, cơ hội lớn để vào chuỗi cung ứng ảnh 1

Các doanh nghiệp trao đổi thông tin, giới thiệu các cơ hội giao thương tại triển lãm

Theo ông Tài, sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp điện tử cũng được thể hiện rõ nét qua các sản phẩm và giải pháp trưng bày tại triển lãm năm nay. Với hơn 50% các doanh nghiệp tập trung vào sản xuất linh kiện điện tử và lắp ráp trực tiếp, cho thấy có sự chuyển dịch đáng kể trong chuỗi cung ứng điện tử tại Việt Nam. Cùng với đó, sự gia tăng quan tâm đến các lĩnh vực như kiểm tra chất lượng, điện tử gia dụng và ô tô, không chỉ phản ánh xu hướng mới mà còn mở ra những tiềm năng phát triển lớn lao cho các ngành này.

Các sản phẩm và giải pháp trưng bày tại Nepcon Vietnam năm nay cũng cho thấy được sự thay đổi lớn khi ghi nhận các lĩnh vực được tập trung rất nhiều bao gồm: công nghệ và thiết bị cho ngành hàn bề mặt (SMT), dịch vụ hỗ trợ sản xuất ngành điện tử, ngành công nghiệp bán dẫn và thiết bị cho ngành sản xuất bo mạch (PCB).

Ngoài ra, các sản phẩm và giải pháp được mang đến trưng bày và giới thiệu đều tập trung cho việc phát triển hỗ trợ sản xuất 4.0 và phù hợp cho các doanh nghiệp SMEs gần như lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Điều này cho thấy được thị trường Việt Nam của chúng ta đang trở thành một điểm đến quan trọng cho ngành sản xuất điện tử của khu vực và thế giới.

Chia sẻ tại triển lãm, bà Đỗ Thị Thúy Hương - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) đánh giá, ngành điện tử Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

“Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn được tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn và vi mạch toàn cầu. Chính phủ cũng đang hết sức nỗ lực để nắm bắt cơ hội vàng này. Hy vọng, NEPCON Việt Nam 2024 sẽ đóng vai trò như một bàn đạp, giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt cơ hội gia nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; vượt qua thách thức và vươn lên vị trí dẫn đầu trong khu vực", bà Hương chia sẻ.

Theo bà Hương, bên cạnh giới thiệu các sản phẩm, các công nghệ mới nhất, triển lãm còn tổ chức loạt các hoạt động giao thương, và có các chuỗi hội thảo chuyên sâu về các chủ đề như sản xuất thông minh, chuyển đổi số, công nghiệp 4.), AI, IoT trong sản xuất điện tử,... Các chủ đề này sẽ không chỉ mang đến các xu hướng công nghệ hiện đại mà còn đưa ra các giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu suất và giảm thiểu chi phí vận hành.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty Emin Việt Nam cho cho rằng, NEPCON Việt Nam 2024 là triển lãm rất có ý nghĩa với các doanh nghiệp trong ngành điện tử khi hội tụ nhiều thương hiệu điện tử của thế giới tham gia. Theo ông Hải, với quy mô của triển lãm, đây là cơ hội lớn với các doanh nghiệp như Emin Việt Nam chuyên về thiết bị đo lường tự động hoá, cung cấp nhiều giải pháp, thiết bị cho các thương hiệu điện tử lớn trong việc mở rộng thêm cơ hội hợp tác kinh doanh, cũng như cung cấp các giải pháp cho nhiều nhà sản xuất lớn trên thế giới.

Một trong những hoạt động nổi bật tại NEPCON Việt Nam 2024 là cuộc thi hàn tay và sửa chữa quốc tế IPC và sự kiện kết nối giới thiệu triển lãm NEPCON châu Á cũng do tập đoàn RX tổ chức vào tháng 11/2024 tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và lựa chọn những nhà cung cấp chất lượng, đồng thời mở rộng mạng lưới hợp tác.

Triển lãm NEPCON Việt Nam 2024 dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan trong ba ngày diễn ra sự kiện, tạo nên một bệ phóng lý tưởng để các doanh nghiệp kết nối, mở rộng quan hệ kinh doanh và tìm kiếm những đơn hàng giá trị.

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.