Lo và không lo!

Lo và không lo!
TP - Kết thúc mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, một thực tế của năm trước đã lặp lại: nhiều trường đại học, nhất là các trường ngoài công lập, đại học thuộc tỉnh, rất khó khăn trong tuyển sinh. Nhiều trường đã phải đóng cửa một số ngành học.

> Tuyển không đủ sinh viên: Tại trường hay bộ?
> Xem xét đóng cửa nhiều ngành đào tạo

Việc các trường bị “ế” trước hết thể hiện sự bội thực của xã hội đối với sản phẩm giáo dục đại học trong nước. Điều này có thể xem là bình thường, là hệ quả tất yếu của thực trạng nhà nhà làm đại học, tỉnh thành nào cũng cố gắng có trường đại học.

Trước tình trạng nhiều ngành khó tuyển, Bộ GD&ĐT đã có quy định ưu tiên cho phép các trường khu vực Tây Nam bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc tuyển sinh dưới điểm sàn và ưu tiên xét tuyển thẳng cho thí sinh ở 20 huyện, thị xã khu vực Tây Nam bộ. Nhưng nhiều trường vẫn “đói” thí sinh.

Tuy nhiên, chỉ vì nhiều trường khó tuyển mà năm tới Bộ GD&ĐT lại “lỏng tay” hơn trong việc xác định điểm sàn (trừ đối với những khu vực vùng sâu vùng xa, còn khó khăn, cần khuyến khích phát triển) thì lại không thỏa đáng với nền giáo dục nước nhà. Bởi đảm bảo chất lượng giáo dục là rất quan trọng.

Thực tế hai năm qua cho thấy nhiều trường đào tạo đa ngành chỉ quan tâm làm sao tuyển đủ chỉ tiêu cho phép, còn nhu cầu nhân lực ra sao cũng ít quan tâm. Bởi vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều ngành từng rất hot như kinh tế-tài chính, ngân hàng, quản trị… năm nay lại “ế sưng ế sỉa”.

Xét ở góc độ vĩ mô, có lẽ điều đáng lo hơn là sự khó khăn trong tuyển sinh của những ngành rất quan trọng với nước ta nhưng vì nhiều lý do, trong đó chắc chắn có cả lý do quảng bá, tiếp thị của các trường, đang trong tình trạng đìu hiu: Một nước có bờ biển dài, kinh tế biển đóng vai trò rất quan trọng, nhưng những ngành như kỹ thuật tàu thủy, khai thác thủy sản, công nghệ chế biến thủy sản… lại rất khó tuyển sinh. Nếu không có cải thiện, trong vòng 5-10 năm, khả năng chúng ta phải thuê người nước ngoài khai thác, chế biến thủy hải sản là rất có thể xảy ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG