Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông

TPO - Đến nay, chính quyền địa phương đã di dời 45 hộ dân, với 142 khẩu ở xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) đến khu vực tạm cư an toàn. Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tại xã này có những tiếng nổ lớn, mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt gãy, có vết nứt dài khoảng 200m.
Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 1
UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, vào khoảng 23h ngày 31/7, trên địa bàn bon BuKrắc (xã biên giới Quảng Trực) xảy ra tiếng nổ lớn bất thường. Đến sáng 1/8, người dân, chính quyền địa phương phát hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất với tổng chiều dài khoảng 200m.
Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 2

Ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, chiều 3/8, trên địa bàn bon BuKrắc xuất hiện nhiều vết nứt chân chim. Những khu vực đất nứt toác đã nứt rộng hơn.

Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 3

Nền nhà một hộ dân bị nứt

Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 4

Bờ tường cũng nứt

Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 5

Bờ taluy quả đồi phía sau một nhà dân nứt toác, nhiều đất đá sạt lở

Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 6

Chính quyền địa phương đã có mặt hiện trường khu vực đất nứt toác để kiểm tra sự cố ngay khi phát hiện.

Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 7
Đồng thời, các lực lượng giăng dây, cảnh báo và thuyết phục các hộ dân vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.
Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 8

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân di dời tài sản

Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 9

Lực lượng chức năng dọn dẹp Trường THCS Bu Prăng (xã Quảng Trực) để đưa các hộ gia đình đến tạm cư. Có 15 hộ với 42 nhân khẩu di dời đến ở tạm tại trường này.

Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 10

Nhằm động viên các hộ gia đình, UBND huyện Tuy Đức đã tặng hàng chục suất quà mong bà con nhân dân không hoang mang. Chính quyền địa phương cùng một số nhà hảo tâm còn nấu cơm tặng người dân những ngày đầu đến nơi tạm cư.

Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 11
Lo tạm cư cho 45 hộ dân vùng sạt lở huyện biên giới Đắk Nông ảnh 12

Gia đình quây quần ăn trưa cùng nhau. Các hộ dân bị ảnh hưởng còn lại đã vào nhà rẫy sống hoặc đến nhà người thân ở tạm.

Cuộc sống người dân xã Quảng Trực sau khi di dời khỏi khu vực nứt đất, sạt lở
Tin liên quan