Livestream quá giới hạn, bị xử lý thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người thường xuyên livestream trên mạng xã hội Facebook
Nhiều người thường xuyên livestream trên mạng xã hội Facebook
TP - Theo chuyên gia pháp luật, có nhiều quy định để điều chỉnh hành vi xoay quanh livestream (phát hình trực tiếp) trên mạng xã hội, bất cứ ai đi quá giới hạn đều có thể bị xử lý.

Tài khoản phải được bảo mật

Một tình huống pháp lý đáng chú ý có thể kể đến việc nhân viên một ngân hàng tiết lộ tài khoản của một nghệ sĩ là khách hàng lên mạng và thông tin này được phổ biến rộng trong một buổi livestream.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, luật sư Lê Vĩnh Thụy, Đoàn Luật sư Hà Nội đánh giá, nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng không chỉ là cam kết, thỏa thuận giữa ngân hàng và khách, nó còn được ghi nhận bởi luật định. Trong đó, Nghị định 117/2018 của Chính phủ nêu: “Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin khách hàng đúng mục đích khi yêu cầu cung cấp thông tin và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của khách hàng”.

Từ những căn cứ trên, luật sư Thụy nêu quan điểm, việc nhân viên ngân hàng tiết lộ thông tin của khách đã vi phạm luật định và theo Nghị định 88/2019 của Chính phủ, nhân viên này có thể bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng. Cũng theo luật sư Thụy, hành vi làm lộ thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn hoặc thu lợi bất chính trên 20 triệu đồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Những trường hợp vi phạm an ninh mạng với tính chất, mức độ, hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, theo Luật An ninh mạng, hành vi hack tài khoản mạng xã hội của người khác có thể có dấu hiệu phạm các tội như “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” (Điều 288) hoặc “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” (Điều 289)…

Cũng trong một buổi livestream có hàng chục nghìn lượt theo dõi, xuất hiện ý kiến cho rằng cần thuê tin tặc (hacker) truy cập trái phép tài khoản Facebook của người khác để “bóc phốt”. Về vấn đề này, luật sư Lê Vĩnh Thụy đưa lời khuyên: “Tuyệt đối không nên”. Luật sư giải thích, tài khoản mạng xã hội của mỗi người chứa rất nhiều nội dung khác nhau gồm những việc chủ tài khoản không muốn bị truyền tải, công khai, thậm chí không muốn bất cứ ai biết. Đây là quyền bất khả xâm phạm về bí mật đời tư, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Do vậy, người có hành vi xâm nhập tài khoản mạng xã hội của người khác để chiếm đoạt hoặc thu thập, truyền tải thông tin đời tư dù vô tình hay cố ý đều vi phạm pháp luật.

“Hack Face” coi chừng phạm tội

Theo luật sư, nếu người có tài khoản Facebook bị xâm phạm xác định được hacker, có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (như tòa án): “Công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền dân sự của mình; buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc bồi thường thiệt hại…”.

Ngoài ra, Luật An ninh mạng quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng; phạt từ 30 - 50 triệu đồng đối với các hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác hoặc ngăn chặn việc truy nhập đến thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên mạng…

Về việc vừa qua có một số phóng viên, cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) bị gọi điện, nhắn tin chửi bới, nhục mạ, đe dọa..., luật sư Lê Vĩnh Thụy đánh giá không nên nhục mạ, xúc phạm uy tín người khác. Trường hợp cơ quan báo chí thông tin không chính xác, nhân vật có thể đề nghị cơ quan chức năng xử lý hoặc giải quyết thông qua con đường tố tụng tại tòa án.

Danh dự, nhân phẩm, uy tín… của mỗi người luôn được pháp luật chú trọng bảo vệ. Khi có hành vi xâm phạm các quyền trên, đối tượng vi phạm có thể bị áp dụng chế tài xử lý về dân sự, hành chính và thậm chí là hình sự về một số tội danh như làm nhục người khác, vu khống…

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".