Lính trẻ phòng hóa vì màu xanh thân yêu

Lính trẻ phòng hóa vì màu xanh thân yêu
TPO - Trong hai ngày 29 và 30/8, tại Hà Nội, diễn Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Binh chủng Hóa học lần thứ IX (2017-2022), với sự tham gia của 121 đại biểu ĐVTN ưu tú.

Hoạt động Đoàn phong phú, sáng tạo

Đại hội đánh giá: 5 năm qua (2012-2017), tổ chức Đoàn trong toàn Binh chủng được củng cố và xây dựng vững mạnh. Cơ chế tiến hành công tác thanh niên trong Binh chủng được vận hành tương đối đồng bộ. Nội dung hình thức sinh hoạt và hoạt động của Đoàn phong phú, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị và Binh chủng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và tâm lý thanh niên. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lính trẻ phòng hóa vì màu xanh thân yêu ảnh 1  ĐVTN Binh chủng Hóa học tham gia một cuộc diễn tập hiệp đồng binh chủng trong năm 2017 

Đại úy Đỗ Quang Ngọc, Trợ lý Thanh niên Binh chủng Hóa học cho biết, một trong những điểm nhấn của tuổi trẻ Binh chủng thời gian qua là đã thực hiện có hiệu quả phong trào “Vì màu xanh thân yêu và môi trường trong sạch” tham gia khắc phục chất độc tồn lưu sau chiến tranh ở các điểm nóng sân bay. Bên cạnh đó đã xử lý an toàn hàng chục tấn vũ khí, đạn hoá học của quân đội Mỹ để lại sau chiến tranh. Tham gia xử lý các sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai, dịch bệnh, các chất thải độc hại của các khu công nghiệp gây ra...

Tiêu biểu là các dự án, nhiệm vụ: Dự án Z9 (Điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm chất độ Hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại 7 sân bay và đề xuất các giải pháp xử lý ). Dự án XĐ-2 (Xử lý đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Biên hòa giai đoạn 2); giai đoạn 1 của dự án đã ngăn chặn, cô lập được 10 nghìn m2 đất bị nhiễm dioxin, giai đoạn 2 đã đào xúc, vận chuyển 2.100 m3 đất nhiễm khu vực Taixi way, 750 m3 đất nhiễm cuốn đường băng, đưa vào khu chứa rộng 5.680 m2 đáy rải vải địa, phủ mặt bằng lớp đất sạch dày 15cm; tư vấn xây dựng phương án chống lan tỏa tạm thời ô nhiễm chất độc da cam/dioxin khu vực Tây Nam đường sân bay Biên Hòa. Sử dụng các trang bị khí tài phòng hóa vào hang trong khu vực khai thác vàng trái phép để đưa 4 thi thể người bị nhiễm độc chết ra ngoài tại Bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Tham gia lấy mẫu, đánh giá tác động môi trường nước vùng biển tại 04 tỉnh miền trung, nước Hồ Tây. Tham gia có hiệu quả cuộc thi “Đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” và cuộc thi “Ý tưởng bảo vệ môi trường” trong thanh niên Binh chủng.

Lính trẻ phòng hóa vì màu xanh thân yêu ảnh 2  Đại úy Nguyễn Việt Nga ((bên trái), Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy X61, Binh chủng Hóa học giới thiệu các sản phẩm khí tài phòng hóa do ĐVTN nhà máy tham gia sản xuất được trưng bày tại Đại hội

Tiến quân vào khoa học và công nghệ

Đại hội xác định khẩu hiệu hành động cho 5 năm tới là “Rèn tâm trong, luyện trí sáng, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tiến quân vào khoa học và công nghệ”. Đồng thời xác định 3 khâu đột phá: Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện ĐVTN theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn thật sự vững mạnh, trọng tâm là xây dựng chi đoàn, cán bộ Đoàn các cấp; Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Binh chủng.

Theo đại tá Từ Hữu Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Hóa học, công tác Đoàn phong trào thanh niên 5 năm tới trong Binh chủng đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, trọng tâm là xây dựng chi đoàn. Hàng năm có 90% tổ chức cơ sở Đoàn trở lên đạt vững mạnh, không có tổ chức Đoàn yếu kém. Sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Mỗi năm có 2-3 đề tài, sáng kiến tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân đạt giải cao.

Lính trẻ phòng hóa vì màu xanh thân yêu ảnh 3
Lính trẻ phòng hóa vì màu xanh thân yêu ảnh 4 Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội do ĐVTN Binh chủng hóa học và các đơn vị kết nghĩa thể hiện, tối 29/8

100% cán bộ, ĐVTN yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,15%, an toàn khi tham gia giao thông; phấn đấu 100% cán bộ, ĐVTN nói không với thuốc lá và được bồi dưỡng kỹ năng xã hội, văn hóa ứng xử tốt.

Phấn đấu 100% chi đoàn đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đều đạt huấn luyện giỏi, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có 80% khá, giỏi trở lên; các chi đoàn đào tạo học viên đều có học viên giỏi; chi đoàn làm nhiệm vụ nghiên cứu, bảo quản, bảo dưỡng, sản xuất và nhiệm vụ chuyên môn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; có môi trường văn hóa lành mạnh, đạt tiêu chuẩn chi đoàn văn hóa mới…

 “Xây dựng tổ chức Đoàn phải được tiến hành toàn diện và đồng bộ. Từng tổ chức cơ sở Đoàn cần quán triệt và thực hiện theo tiêu chuẩn tổ chức Đoàn vững mạnh, lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu xây dựng, hàng năm đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới và phong trào Ba trách nhiệm”, đại tá Từ Hữu Hòa cho biết.

Lính trẻ phòng hóa vì màu xanh thân yêu ảnh 5 Lãnh đạo Binh chủng Hóa học tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tháng 6/2017
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.