Liên Hợp Quốc: Triều Tiên tiếp tục tấn công mạng để kiếm tiền ảo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong năm qua và các vụ tấn công mạng nhằm vào giao dịch tiền kỹ thuật số vẫn là một nguồn doanh thu quan trọng đối với Bình Nhưỡng, Reuters dẫn tóm tắt báo cáo mật của Liên Hợp Quốc cho biết.
Liên Hợp Quốc: Triều Tiên tiếp tục tấn công mạng để kiếm tiền ảo ảnh 1

Hình ảnh các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được KCNA đăng tải

Báo cáo thường niên của nhóm giám sát trừng phạt độc lập được nộp lên ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an từ ngày 4/2.

“Dù không thực hiện vụ phóng hay thử tên lửa đạn đạo liên lục địa nào, Triều Tiên tiếp tục phát triển năng lực sản xuất vật liệu phân hạch hạt nhân”, các chuyên gia viết.

Nhóm giám sát nói rằng “các vụ tấn công mạng, nhất là nhằm vào tài sản tiền kỹ thuật số, vẫn là một nguồn thu quan trọng” đối với Triều Tiên và họ đã thu thập được thông tin cho thấy tin tặc Triều Tiên tiếp tục nhắm vào các định chế tài chính, các hãng và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.

“Theo một quốc gia thành viên, các tin tặc từ Triều Tiên đã đánh cắp hơn 50 triệu USD từ năm 2020 đến giữa 2021 từ ít nhất 3 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á”, báo cáo viết.

Nhóm giám sát cũng dẫn báo cáo từ tháng trước của hãng an ninh mạng Chainalysis nói rằng Triều Tiên tiến hành ít nhất 7 vụ tấn công vào các nền tảng tiền số để thu về gần 400 triệu USD tài sản số trong năm ngoái.

Năm 2019, nhóm giám sát của Liên Hợp quốc báo cáo rằng Triều Tiên thu về gần 2 tỷ USD từ các vụ tấn công mạng ngày càng phức tạp để phục vụ chương trình vũ khí của mình.

Đến thời điểm hiện tại, chính quyền Bình Nhưỡng chưa đưa ra tuyên bố chính thức về cáo buộc trên.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG