Lầu Năm Góc nói quân đội Nga cắt đứt liên lạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các lãnh đạo quân đội Mỹ đã không thể liên lạc với những người đồng cấp Nga kể từ khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết tại một phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện hôm 7/4.
Lầu Năm Góc nói quân đội Nga cắt đứt liên lạc ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AP

Theo Bộ trưởng Austin, ông và tướng Mark Milley – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã “thường xuyên liên hệ với những người đồng cấp Nga để cố gắng đảm bảo rằng hai bên duy trì đối thoại”. Lần cuối cùng hai bên đối thoại là từ giữa tháng 2, trong khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.

“Sau đó, các nỗ lực liên lạc không thành công vì phía Nga không phản hồi”, ông Austin nói thêm.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc tỏ ra thất vọng về điều này. “Nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ ngừng tiếp cận họ”, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh.

Ông Austin được triệu tập đến Thượng viện để điều trần về khoản ngân sách mà Lầu Năm Góc yêu cầu cho năm 2023 – lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Trước đó trong cuộc họp báo ngày 30/3, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tuyên bố Washington “sẵn sàng thảo luận với quân đội Nga”.

“Nhưng đó là vấn đề hai chiều. Phía Nga phải nhấc máy, và đến nay họ vẫn chưa sẵn sàng làm điều đó”, ông Kirby nói thêm.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.