Lãnh đạo Viện Pháp y thông tin về vụ học sinh tử vong nghi do điện giật tại Hải Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ cháu N.S.T, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Thanh Bình (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) bị tai nạn tại trường dẫn đến tử vong, Viện Pháp y quốc gia cho hay, có nhiều khó khăn trong công tác giám định nên phải kéo dài thời gian...
Lãnh đạo Viện Pháp y thông tin về vụ học sinh tử vong nghi do điện giật tại Hải Dương ảnh 1

Vết cháy sém trên tay cháu N.S.T, nghi bị điện giật.

Như Tiền Phong phản ánh, sau hơn 2 tháng không nhận được thông báo kết quả giám định tử thi nguyên nhân tử vong của con trai mình, anh Nguyễn Văn Hữu (bố cháu N.S.T) đã đề nghị các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ công việc.

Theo anh Hữu, ngày 7/5/2023, khi cháu tử vong sau 19 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương đã trưng cầu giám định pháp y đối với Viện Pháp y quốc gia để xác định nguyên nhân cháu N.S.T tử vong. Thời gian giám định pháp y từ ngày 7/5/2023 đến nay đã gần 2 tháng. Trong khi, theo quy định tại Điều 208, Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn giám định trong trường hợp này là 30 ngày.

Để làm rõ, phóng viên Tiền Phong trao đổi với ông Nguyễn Hồng Long, Phó Viện trưởng Viện Pháp y quốc gia. Ông Long cho biết, việc giám định thi thể cháu N.S.T phức tạp, nhạy cảm. Trước khi khám nghiệm các bác sĩ đã xác định đây là trường hợp khó, vì từ khi cháu T.S.T tai nạn tại trường đến khi tử vong trải qua 19 ngày điều trị, nên các tổn thương không điển hình nữa.

“Để đảm bảo tính khách quan, chính xác chúng tôi đã tiến hành thu thập thêm hồ sơ của cơ quan điều tra; bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện nhi Trung ương nơi cháu điều trị để có cơ sở đưa ra kết quả chính xác”, ông Long cho hay. Đồng thời, viện này mời các chuyên gia đầu ngành, thành lập hội đồng hội chẩn đưa ra kết quả chính xác.

“Trường hợp cháu bé này, người nhà cho rằng nguyên nhân tai nạn dẫn đến tử vong là do điện giật, nhưng khi tử vong cháu đã qua điều trị một thời gian, các tổn thương không điển hình nữa. Vì vậy, chúng tôi phải mời các chuyên gia đầu ngành, thuộc các lĩnh vực liên quan hội chẩn để đảm bảo tính chính xác”, ông Long cho biết.

Lãnh đạo Viện Pháp y thông tin về vụ học sinh tử vong nghi do điện giật tại Hải Dương ảnh 2
Vết bỏng trên chân cháu N.S.T.

Về thời gian trả kết quả giám định, ông Long cho biết, đối với những trường hợp giám định pháp y bình thường, Viện sẽ trả kết quả trong vòng 30 ngày. Những trường hợp phức tạp, pháp luật cho phép gia hạn trả kết quả giám định cho cơ quan điều tra, nhưng không quá 3 tháng. Vì vụ việc giám định tử thi cháu N.S.T phức tạp nên Viện đã có công văn gửi cơ quan điều tra xin gia hạn trả kết quả giám định.

Ngày 18/4/2023, cháu N.S.T tham gia biểu diễn văn nghệ nhân “Ngày hội Sách và trải nghiệm” do nhà trường tổ chức. Đến 15h36 phút, anh Nguyễn Văn Hữu, bố cháu T nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm, báo với nội dung “con bị ngã, đang cấp cứu trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương”. Khi anh Nguyễn Văn Hữu đến bác sỹ cho hay, cháu N.S.T vào viện trong tình trạng ngừng tim, chờ lấy lại mạch và chuyển con lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau 19 ngày điều trị tích cực, ngày 7/5, cháu N.S.T tử vong.

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương đã mời anh Hữu lên thông báo Kết luận số 3337/KL-KTHS, ngày 19/5/2023 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an về giám định hiện trường vụ tai nạn của cháu N.S.T tại Trường tiểu học Thanh Bình. Kết luận nêu rõ, có sự cố rò rỉ điện từ hệ thống màn hình led ra khung chống với mức điện áp đo được là 220V. Với mức điện áp này có thể gây nguy hiểm cho người tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.