Theo đơn thư bạn đọc:

Học sinh tai nạn tại trường ở Hải Dương: Gia đình hồ nghi thông tin do giáo viên cung cấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ cháu N.S.T, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Thanh Bình (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tử vong vì tai nạn tại trường, gia đình có đơn kêu cứu, đề nghị làm rõ khả năng cháu bị điện giật...

Trẻ tử vong với vết cháy ở tay và chân

Anh Nguyễn Văn Hữu, bố của cháu N.S.T, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Thanh Bình (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)- học sinh bị tai nạn sau buổi biểu diễn văn nghệ tại trường và tử vong tại bệnh viện vừa có đơn kêu cứu gửi báo Tiền Phong và các cơ quan chức năng thành phố Hải Dương.

Đơn nêu: Ngày 18/4/2023, cháu N.S.T có tham gia biểu diễn văn nghệ nhân “Ngày hội Sách và trải nghiệm” do nhà trường tổ chức. Đến 15h36 phút, anh nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm báo với nội dung “con bị ngã, đang cấp cứu trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương”.

Học sinh tai nạn tại trường ở Hải Dương: Gia đình hồ nghi thông tin do giáo viên cung cấp ảnh 1
Khu vực cháu T gặp nạn

Anh Hữu lập tức đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ hỏi về vết bỏng trên mu bàn tay trái của cháu T xuất hiện như thế nào nhưng anh Hữu không biết vì ở nhà không có vết đó. Bác Sỹ cho hay, cháu T vào viện trong tình trạng ngừng tim, chờ lấy lại mạch và sẽ chuyển con lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ cũng yêu cầu thông tin rõ nguyên nhân tai nạn dẫn đến cháu bị ngừng tim để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp mới hi vọng cứu được cháu. Gia đình nối điện thoại cho bác sỹ nói chuyện với cô chủ nhiệm và cô giáo phát hiện ra vụ việc. Bác sỹ đề cập đến vết cháy ở tay và một vết cháy ở chân mới phát hiện thêm nhưng các cô đều không cho biết cụ thể; chỉ nói chung chung là cháu bị ngã", anh Hữu đau buồn chia sẻ.

Học sinh tai nạn tại trường ở Hải Dương: Gia đình hồ nghi thông tin do giáo viên cung cấp ảnh 2

Vết bỏng trên tay cháu T

Sau khi không nhận được câu trả lời, bác sĩ có trao đổi với gia đình là không ngoại trừ dòng điện chạy qua cơ thể khiến cháu bị ngừng tuần hoàn. Sau hai mươi ngày tập trung cứu chữa, nhưng đáng tiếc, cháu T không qua khỏi. Vợ chồng anh Hữu vĩnh viễn mất đi cháu T.

Học sinh và nhà trường nói gì?

Sau khi hoàn thành hậu sự cho con, gia đình anh Hữu tiến hành tìm hiểu nguyên nhân tai nạn của con từ những học sinh có mặt tại buổi biểu diễn văn nghệ và phụ huynh các cháu. Kết quả là nhiều người cho rằng cháu bị điện giật.

Phóng viên Tiền Phong cũng đã trao đổi với một số phụ huynh Trường Tiểu học Thanh Bình và được cho biết, sau khi con họ tham dự buổi biểu diễn văn nghệ tại trường về có kể, trường có một học sinh lớp 4 bị điện giật phải đưa đi cấp cứu. Một số gia đình còn cho hay, con họ kể được cô giáo dặn không được nói cháu T bị điện giật mà chỉ bị ngã.

Phóng viên cũng có cuộc trao đổi với cô Trần Cẩm Ninh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Bình. Cô Ninh cho biết, nhà trường đang mong nhận được kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu T.

Cô Ninh cho rằng, thời điểm cháu T tai nạn, không có cô giáo, hay học sinh nào nhìn thấy. Sau đó, một cô giáo phát hiện cháu T nằm bất tỉnh sau sân khấu liền hô hoán mọi người dừng chương trình văn nghệ, tổ chức sơ cứu và gọi xe cấp cứu đưa cháu đến bệnh viện.

Cô Ninh cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu có yêu cầu nhà trường có văn bản chính thức giải trình sự việc nhưng những lần đó, cô Ninh đều không mang theo kính, nên chưa giải trình được cho gia đình bằng văn bản.


Học sinh tai nạn tại trường ở Hải Dương: Gia đình hồ nghi thông tin do giáo viên cung cấp ảnh 3

Vết bỏng trên chân cháu N.S.T.

Khi nói về khả năng cháu T bị điện giật, cô Ninh cho hay, hôm tổ chức chương trình văn nghệ, nhà trường có thuê màn hình led của doanh nghiệp. Khu vực cháu đi qua là giàn chống màn hình led nên mọi người nghĩ đến nguyên nhân điện giật nhưng "nhà trường không nghĩ vậy", "không dám nói gì về nguyên nhân cả".

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện công an Thành phố Hải Dương xác nhận đang điều tra nguyên nhân tử vong của cháu T; khi có kết quả sẽ thông báo công khai.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.