Lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án vụ xả súng chấn động Pháp

Tổng thống Pháp Hollande tại hiện trường
Tổng thống Pháp Hollande tại hiện trường
TPO - Vụ xả súng vừa xảy ra tại trụ sở tạp chí Charlie Hebdo ở Paris (Pháp) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, 10 người bị thương không chỉ khiến nước Pháp bàng hoàng mà đã gây chấn động cả thế giới.
  • Ngay sau vụ thảm sát, nhiều nhà lãnh đạo của thế giới đã đồng loạt lên tiêng chỉ trích và bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với nước Pháp cũng như gia đình các nạn nhân. 

    Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa lên án vụ xả súng ở Paris. Ông gọi đó là “bóng ma thù hận của những kẻ giết người”.

    Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói với CNN rằng, ông lên án vụ tấn công ở mức kịch liệt nhất. “Đó không chỉ là vụ tấn công nhằm vào người Pháp mà còn là vụ tấn công vào một số giá trị cơ bản mà chúng ta trân trọng ở đất nước này. Đó là tự do ngôn luận, tự do biểu đạt và tự do báo chí”, ông Earnest nói.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ xả súng ở Paris là “tội ác vô đạo”. Ông cũng chuyển lời chia buồn tới những người bị thương và gia đình những người thiệt mạng.

    Chủ tịch Liên minh châu Âu Jean-Claude Juncker phát biểu: “Tôi hoàn toàn bị sốc trước vụ tấn công dã man, tàn bạo này”. Tổng thống Ý Matteo Renzi cũng chia sẻ trên trang Twitter của ông : “Bạo lực sẽ luôn thua tự do”.

    Tại Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã lên án mạnh mẽ vụ xả súng và gọi đó là hành động “ghê tởm”. Bà nhấn mạnh rằng vụ xả súng ở Pháp không chỉ tấn công công dân Pháp mà còn tấn công trực tiếp vào tự do báo chí và tự do ngôn luận.

    Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron chia sẻ trên trang Twitter: "Những tên sát nhân ở Paris thật đáng kinh tởm". Chúng tôi sát cánh với người Pháp trong trận chiến chống khủng bố và bảo vệ tự do báo chí".

    Tại Ấn Độ, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cũng bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi của những con người vô tội. Tổng thống Pranab Mukherjee nói rằng khủng bố và bạo lực không có chỗ trong bất kỳ góc nào của thế giới: "Cộng đồng thế giới phải đoàn kết để nhổ tận gốc khủng bố tại khắp nơi trên thế giới".

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi vụ xả súng là “hành động dã man và tấn công tàn bạo vào tự do báo chí”.

    Lãnh đạo thế giới đồng loạt lên án vụ xả súng chấn động Pháp ảnh 1 Hiện trường vụ xả súng đã được phong tỏa
      • Có thể nói "vụ xả súng có lẽ là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử Pháp 30 năm qua" - chuyên gia Pháp chuyên về lĩnh vực khủng bố, Jean Charles Brisard, nói với BBC. Ông Jean Charles cho rằng vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng. “Xem hình ảnh và video có thể thấy các cá nhân đã chuẩn bị kỹ, được trang bị đầy đủ. Chúng có vũ khí kiểu quân sự. Chúng có thể mặc áo chống đạn. Vì vậy, những cá nhân này được huấn luyện bài bản và thực sự quyết tâm thực hiện hành động khủng bố này. Đây có lẽ là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử Pháp 30 năm qua”, Brisard nói.

      • Jacques Myard, nghị sĩ Pháp thuộc đảng đối lập UMP, nói: “Trước đây chúng ta đã biết rằng rồi sẽ có chuyện xảy ra. Các lực lượng an ninh thường nói với chúng ta rằng, vấn đề không phải là có hay không mà là khi nào và ở đâu. Chúng ta biết rằng, chúng ta đã vào trận chiến. Các quốc gia phương Tây như Anh, Pháp, Đức đã vào trận chiến”.
      • Chính khách Pháp Philip Cordery nói rằng, tự do dân chủ đã bị tấn công. “Không chỉ có Pháp, cả châu Âu hôm nay bị sốc vì hành động khủng khiếp này. Bọn khủng bố một lần nữa lại tấn công một trong những biểu tượng quan trọng của tự do. Đó là tự do báo chí… Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng đối với mọi người theo chế độ dân chủ là đoàn kết và chiến đấu mạnh mẽ chống lại khủng bố”.

      • Ngay sau vụ xả súng, Tổng thống Pháp Hollande đã có mặt tại hiện trường và chia sẻ với báo giới: "Chúng ta bị đe dọa vì chúng ta là một nước tự do". Ông kêu gọi đoàn kết dân tộc.
      • Lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc Pháp Marine Le Pen nói rằng, vào lúc 4h30 chiều (giờ Pháp), bà sẽ ra tuyên bố về vụ xả súng ở Paris.
Theo AFP/BBC/Indiantoday
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.