Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng

Ảnh của 2 anh em nhà Kouachi trong lệnh truy nã của cảnh sát Pháp. Ảnh: BBC.
Ảnh của 2 anh em nhà Kouachi trong lệnh truy nã của cảnh sát Pháp. Ảnh: BBC.
TPO - Nghi can 18 tuổi trong vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo ở Paris, Pháp là Hamyd Mourad, đã ra đầu hàng cảnh sát. Hai nghi can khác đang bị cảnh sát ráo riết truy nã.
Xả súng kinh hoàng ở Pháp

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

07/01/2015 20:28

Giới chức Pháp cho biết, các tay súng vừa tấn công vào tòa soạn của tạp chí châm biếm của Pháp Charlie Hebdo tại thủ đô Paris, giết chết 12 người và gây thương tích cho 10 người khác. Các nhân chứng làm việc ở tòa nhà đối diện cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng súng và thấy một sĩ quan cảnh sát thoi thóp trên vỉa hè.

07/01/2015 20:28

Các nhân chứng cho biết thêm, họ nghe thấy hàng loạt tiếng súng bên trong tòa soạn. Trong số người thiệt mạng có ít nhất 5 nhà báo và 1 sĩ quan cảnh sát.

07/01/2015 20:29

Nhân chứng tên là Benoit Bringer nói với kênh truyền hình Pháp Itele: "Hai người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen mang súng Kalashnikov đi vào tòa nhà. Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ”. 

07/01/2015 20:32

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 1 Một người bị thương đc đưa đi cấp cứu. Ảnh: Indiatoday

07/01/2015 20:33

Tuần báo châm biếm Charlie Hebdo từng gây nhiều tranh cãi khi nói đến các vấn đề hiện thời và tin tức. Đăng tải mới nhất của họ là tranh hoạt hình về thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

07/01/2015 20:36

Phát ngôn viên cảnh sát Paris Rocco Contento nói rằng đây là “vụ tàn sát thực sự”,  rằng tòa soạn Charlie Hebdo được cảnh sát canh gác vì tạp chí này chịu nhiều mối đe dọa, nhưng những kẻ tấn công đã vào tòa nhà với ý định giết người. Ông Contento cho biết những kẻ tấn công đã ăn trộm một chiếc ô-tô sau khi ra khỏi tòa nhà để chạy trốn về hướng cảng Pantin trong khi cảnh sát truy đuổi.

07/01/2015 20:38

Các tuyến phố xung quanh tòa nhà đã bị phong tỏa sau vụ xả súng. Cách đó vài trăm mét, một xe cảnh sát trên đại lộ Richard-Lenoir có nhiều vết thủng trên kính chắn, báo Anh The Guardian đưa tin. 

07/01/2015 20:39

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 2

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve (ở giữa bên trái) và thị trưởng Paris Anne Hidalgo (ở giữa bên phải) đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: AP.

07/01/2015 20:40

Trong số 12 người bị bắn chết có 2 cảnh sát; một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, hãng tin Pháp AFP đưa tin.

Một nhân chứng tên là Benoit Bringer nói với kênh truyền hình Pháp Itele: “Hai người đàn ông trùm mũ đen xông vào tòa nhà với súng trường Kalashnikov trong tay. Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng nổ”.

Gilles Boulanger, người làm việc trong tòa nhà nơi tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo tọa lạc, nói với Itele: “Một hàng xóm gọi điện cảnh báo tôi rằng có những gã vũ trang đang ở trong tòa nhà và bảo chúng tôi phải đóng tất cả cửa lại”.

Boulanger kể tiếp: “Vài phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng súng trong tòa nhà. Súng tự động bắn theo mọi hướng. Vì vậy, chúng tôi nhìn qua cửa sổ và nhìn thấy cảnh bắn nhau với cảnh sát trên đại lộ Richard-Lenoir. Thực sự là tang thương. Cứ như là vùng chiến sự vậy”.

07/01/2015 20:41

Tổng thống Pháp Hollande nói với báo giới tại hiện trường: "Chúng ta bị đe dọa vì chúng ta là một nước tự do". Ông kêu gọi đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng Anh David Cameron đăng trên mạng xã hội Twitter: "Những tên sát nhân ở Paris thật đáng kinh tởm". Chúng tôi sát cánh với người Pháp trong trận chiến chống khủng bố và bảo vệ tự do báo chí".

07/01/2015 20:42

Năm 2008, tuần báo Charlie Hebdo bị chỉ trích vì đăng tải một số tranh biếm họa Nhà tiên tri Mohammed. Tạp chí này giải thích rằng đó là quyền tự do ngôn luận. 

07/01/2015 20:43

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 3 Đạn bắn tại tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo ở Paris. Ảnh: Reuters

07/01/2015 20:43

Sau vụ tấn công, cảnh sát cảnh báo các cơ quan báo chí Pháp nâng cao cảnh giác, chú trọng công tác an ninh.

Pháp cũng đã cảnh giác trước các vụ tấn công của những kẻ Hồi giáo cực đoan sau khi một số vụ việc diễn ra trước dịp Giáng sinh. Một số đối tượng lái xe con đâm vào đám đông mua sắm ở 2 thành phố Dijon và Nantes, còn một người đàn ông cầm dao tấn công cảnh sát ở thành phố Tours.

Chính phủ Pháp phủ nhận việc các vụ tấn công liên quan nhau, nhưng thông báo kế hoạch siết chặt an ninh nơi công cộng, trong đó có việc triển khai khoảng 300 binh sĩ.

07/01/2015 20:46

“Chúng ta đã báo thù cho nhà tiên tri” trong khi xả súng điên cuồng bên trong tòa nhà. "Đây là một cuộc tàn sát", BBC dẫn lời Luc Poignant, một cảnh sát, nói với kênh BFMTV của Pháp. Các tay súng đã cướp một chiếc xe hơi và tông phải một người đi đường khi lái xe tẩu thoát. Cảnh sát đang triển khai một chiến dịch lớn ở Paris để truy tìm những kẻ tấn công

07/01/2015 20:46

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 4 Cảnh sát và nhân viên cứu thương gần tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo. Ảnh: AFP

07/01/2015 20:51

Tổng biên tập tuần báo Charlie Hebdo, ông Stephane Charbonnier, tên thường gọi là Charb, bị bắn chết trong vụ tấn công chiều nay, AFP dẫn các nguồn tư pháp cho biết.

Fiamnetta Venner, người từng làm việc tại Charlie Hebdo, nói với BBC rằng, trước vụ tấn công chiều nay, các phóng viên của tuần báo này đã lo ngại họ có thể bị tấn công. "Hiện nay, tất cả chúng tôi đều lo sợ. Những người bạn của chúng tôi đã thiệt mạng... Nhưng tôi nghĩ họ đã đánh thức cả một quốc gia, bởi đó là một thế hệ nghệ sĩ, nhà báo", Venner nói.

07/01/2015 20:51

Tiếng súng đinh tai trong vụ thảm sát ở Paris. Clip: Lenta.ru

07/01/2015 20:52

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 5 Theo báo Pháp, 4 người bị thương nặng. Ảnh: Reuters.

07/01/2015 20:59

Vụ tấn công xảy ra khi Charlie Hebdo đang chuẩn bị cho bài xã luận của số mới, một nguồn tin nói với kênh tin tức France 2.

Những kẻ tấn công xông vào tầng 2 của văn phòng Charlie Hebdo và vãi đạn tứ tung trong phòng, Christophe DeLoire (làm việc cho tổ chức Phóng viên Không biên giới) nói với AP. “Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử báo chí Pháp”, ông DeLoire nói.

07/01/2015 21:00

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 6 Cảnh sát phong tỏa hiện trường

07/01/2015 21:02

Chủ tịch Liên minh châu Âu Jean-Claude Juncker phát biểu: “Tôi hoàn toàn bị sốc trước vụ tấn công dã man, tàn bạo này”.

Tổng thống Ý Matteo Renzi viết trên Twitter: “Bạo lực sẽ luôn thua tự do”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án vụ xả súng, gọi đó là hành động “ghê tởm” và nói rằng, vụ xả súng ở Pháp không chỉ tấn công công dân Pháp mà còn tấn công tự do báo chí và tự do ngôn luận.

07/01/2015 21:04

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 7 Hiện trường vụ thảm sát

07/01/2015 21:05

Chuyên gia Pháp chuyên về lĩnh vực khủng bố, Jean Charles Brisard, nói với BBC rằng, vụ tấn công được lên kế hoạch kỹ lưỡng. “Xem hình ảnh và video có thể thấy các cá nhân đã chuẩn bị kỹ, được trang bị đầy đủ. Chúng có vũ khí kiểu quân sự. Chúng có thể mặc áo chống đạn. Vì vậy, những cá nhân này được huấn luyện bài bản và thực sự quyết tâm thực hiện hành động khủng bố này. Đây có lẽ là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử Pháp 30 năm qua”, Brisard nói.

07/01/2015 21:10

Stephane Charbonnier, Tổng biên tập Charlie Hebdo mà AFP đưa tin là đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trước đó nhận được lời dọa giết và sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Ba người vẽ biếm họa khác bị bắn chết là Jean Cabut (bút danh Cabut), Bernard Verlhac (Tignous) và Georges Wolinski (Wolinski).

07/01/2015 21:11

Theo trang Indiantoday, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cũng đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và bày tỏ nỗi đau trước sự ra đi của những con người vô tội.

Tổng thống Pranab Mukherjee nói rằng khủng bố và bạo lực không có chỗ trong bất kỳ góc nào của thế giới: "Cộng đồng thế giới phải đoàn kết để nhổ tận gốc khủng bố tại khắp nơi trên thế giới".

07/01/2015 21:11

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 8

Chính phủ Pháp đã triển khai binh sĩ để bảo vệ những nơi công cộng ở Paris. Ảnh: AFP

07/01/2015 21:15

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 9 Cảnh sát và chuyên gia khám nghiệm hiện trường đang kiểm tra chiếc xe mà hai tay súng bỏ lại sau khi tấn công tuần báo Charlie Hebdo. Ảnh: AFP

07/01/2015 21:18

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gọi vụ xả súng là “hành động dã man và tấn công tàn bạo vào tự do báo chí”.

Chính khách Pháp Philip Cordery nói rằng, tự do dân chủ đã bị tấn công. “Không chỉ có Pháp, cả châu Âu hôm nay bị sốc vì hành động khủng khiếp này. Bọn khủng bố một lần nữa lại tấn công một trong những biểu tượng quan trọng của tự do. Đó là tự do báo chí… Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng đối với mọi người theo chế độ dân chủ là đoàn kết và chiến đấu mạnh mẽ chống lại khủng bố”.

07/01/2015 21:19

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 10 Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira bên ngoài tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo. Ảnh: AFP

07/01/2015 21:25

Giám đốc báo Pháp Le Monde, ông Gilles Van Kote, nói: “Vụ giết chóc xảy ra hôm nay càng củng cố niềm tin của chúng ta rằng, cần chiến đấu chống lại sự ngu dốt, sự khắc nghiệt, chính sách ngu dân và sự cuồng tín. Điều quan trọng hơn tất thảy mà chúng ta cần nhớ là không thể thương lượng về tự do báo chí”.

Người vẽ biếm họa Kurt Westergaard (Đan Mạch) nói ông hy vọng “phần đông người Hồi giáo ôn hòa” sẽ lên án vụ tấn công. Trước đây, họa sĩ Westergaard có tác phẩm về nhà tiên tri Muhammad được tuần báo Charlie Hebdo in lại.

07/01/2015 21:31

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói với CNN rằng, ông lên án vụ tấn công ở mức kịch liệt nhất. “Đó không chỉ là vụ tấn công nhằm vào người Pháp mà còn là vụ tấn công vào một số giá trị cơ bản mà chúng ta trân trọng ở đất nước này. Đó là tự do ngôn luận, tự do biểu đạt và tự do báo chí”, ông Earnest nói.

Jacques Myard, nghị sĩ Pháp thuộc đảng đối lập UMP, nói: “Trước đây chúng ta đã biết rằng rồi sẽ có chuyện xảy ra. Các lực lượng an ninh thường nói với chúng ta rằng, vấn đề không phải là có hay không mà là khi nào và ở đâu. Chúng ta biết rằng, chúng ta đã vào trận chiến. Các quốc gia phương Tây như Anh, Pháp, Đức đã vào trận chiến”.

07/01/2015 21:33

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 11 Nhiều người đăng hình ảnh đen với dòng chữ "Je Suis Charlie" (Tôi là Charlie) để bày tỏ thương tiếc những người bị bắn chết trong vụ tấn công ở Paris.

07/01/2015 21:36

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 12
Trên đường chạy trốn, các nghi phạm đã xả súng về phía xe cảnh sát, khiến 1 người bị thương. (Ảnh: Le Monde)

07/01/2015 21:37

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đang phát biểu. Ông nói rằng, các cơ quan chức năng đang săn lùng ba kẻ tấn công liên quan vụ xả súng chiều nay ở Paris.

Trên Facebook, bà Anne Hidalgo, Thị trưởng Paris, lên án vụ tấn công và kêu gọi diễu hành hôm 8/1 xuyên qua Quảng trưởng Cộng hòa ở Paris lúc 6 giờ chiều. Bà nói: Chúng ta phải đáp trả hành động khủng khiếp này thông qua liên minh thần thánh quanh các nguyên tắc của nền cộng hòa”.

07/01/2015 21:41

Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa lên án vụ xả súng ở Paris. Ông gọi đó là “bóng ma thù hận của những kẻ giết người”.

Jyllands-Posten, tờ báo Đan Mạch từng đăng biếm họa về nhà tiên tri Muhammad, dẫn tới các cuộc biểu tình ở một số nước Hồi giáo, đã thắt chặt an ninh sau vụ tấn công chiều nay ở Paris.

07/01/2015 21:56

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ xả súng ở Paris là “tội ác vô đạo”. Ông cũng chuyển lời chia buồn tới những người bị thương và gia đình những người thiệt mạng.

Lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc Pháp Marine Le Pen nói rằng, vào lúc 4h30 chiều (giờ Pháp), bà sẽ ra tuyên bố về vụ xả súng ở Paris.

07/01/2015 21:59

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 13 Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát vẫn đang phong tỏa khu vực văn phòng Hebdo.

07/01/2015 22:04

07/01/2015 22:10

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 14 Hai hung thủ dùng súng AK chống trả cảnh sát. Nguồn: Telegraph

07/01/2015 22:15

Theo Indiatoday, Tòa thánh Vatican cũng đã lên án vụ xả súng là hành động "ghê tởm".

"Đó là một hành động kép của bạo lực, xấu xa vì nó là một cuộc tấn công chống lại người dân vô tội cũng như chống lại quyền tự do báo chí", phó phát ngôn viên của Vatican, Cha Ciro Benedettini nói.

07/01/2015 22:23

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 15 Tổng thống Francoise Hollande chau mày khi đến hiện trường vụ tấn công. Ông nói sẽ có cuộc họp khẩn cấp của nội các Pháp để bàn về tình hình an ninh quốc gia.

07/01/2015 22:24

Hiện trường vụ tấn công

07/01/2015 22:28

Một vụ tấn công tương tự vụ ở Paris có thể xảy ra ở Anh, ông Mohammed Shafiq công tác tại Quỹ Ramadhan Foundation (chuyên làm việc với các tín đồ Hồi giáo người Anh trẻ tuổi). Ông nói: “Điều khiến tôi ngủ không yên là có một thực tế rằng, chúng ta có những con sói đơn độc như thế”.

07/01/2015 22:30

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 16 Ông Stephane Charbonnier (ảnh chụp năm 2012), Tổng biên tập tuần báo Charlie Hebdo, bị bắn chết chiều nay ở Paris. Ảnh: EPA

07/01/2015 22:32

Theo các nguồn tin, 4 phóng viên của tòa báo Charlie Hebdo đã thiệt mạng trong vụ tấn công gồm: Tổng biên tập kiêm họa sỹ biếm họa Stéphane Charbonnier; cùng 3 họa sỹ biếm họa khác là Cabu, Georges Wolinski and Bernard Verlhac, hay còn được biết đến với biệt danh Tignous.

07/01/2015 22:35

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 17 Tổng thống Pháp chủ trì phiên họp khẩn nội các ngày 7/1 sau vụ tấn công khủng bố tại Paris. (Ảnh: Điện Elysee)

07/01/2015 22:36

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 18 Hai nạn nhân tử vong trong vụ xả súng: Stephane Charbonnier (trái), Tổng biên tập Charlie Hebdo và họa sĩ Jean Cabut (phải)

07/01/2015 22:37

Liên đoàn Ảrập vừa ra tuyên bố: “Lãnh đạo Liên đoàn Ảrập Nabil al-Arabi cực lực lên án vụ tấn công khủng bố nhằm vào báo Charlie Hebdo ở Paris”.

Al-Azhar, trung tâm học tập uy tín nhất của người Hồi giáo dòng Sunni ở Ai Cập, cũng lên án “vụ tấn công tội ác” và tuyên bố: “Đạo Hồi lên án bạo lực dưới mọi hình thức”.

07/01/2015 23:01

“Tôi phải rời tòa soạn để đón con gái ở nhà trẻ. Khi đi tới cửa văn phòng, hai người đàn ông đội mũ trùm đầu và trang bị vũ khí hạng nặng đe dọa chúng tôi. Họ muốn chúng tôi đi vào trong tòa nhà rồi sau đó đi lên bậc thang. Tôi ấn mã để mở cửa và sau đó chúng nổ súng bắn chết Wolinski, Cabu (những họa sĩ của tờ Charlie Hebdo)... Sự việc kéo dài trong 5 phút. Tôi đã phải chui dưới gầm bàn. Những kẻ khủng bố đều nói tiếng Pháp rất tốt và tuyên bố chúng là phần tử al-Qaeda”, Corinne "Coco" Rey, họa sĩ vẽ tranh biếm họa của tờ báo kể với AFP về giây phút anh đối diện với hai kẻ khủng bố.



07/01/2015 23:05

Fiamnetta Venner, người từng làm việc tại tờ Charlie Hebdo, nói với BBC rằng các nhà báo của Charlie Hebdo từng lo sợ một cuộc tấn công như vậy có thể xảy ra. “Tất cả chúng tôi đều lo sợ về khoảnh khắc đó, và nó đã xảy ra. Những người bạn thiệt mạng sẽ ở trong tâm trí chúng tôi. Họ đã đánh thức cả một quốc gia, bởi đó là một thế hệ các nghệ sĩ, nhà báo, những người đã thiệt mạng trong ngày hôm nay”, Venner nói. 

07/01/2015 23:19

Nhân viên thiết kế Corinne Rey nói với báo Pháp L'Humanite rằng, cô bị hai tay súng dọa giết, ép buộc phải nhập mã truy cập để bọn chúng vào tòa nhà nơi tuần báo Charlie Hebdo tọa lạc.

07/01/2015 23:23

Hai nghi phạm ở hiện trường

07/01/2015 23:26

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 19 Hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công tòa báo ở Paris được đặt bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở Berlin (Đức). Ảnh: EPA

07/01/2015 23:29

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố: “Chúng tôi đoàn kết sát cánh cùng các bạn và cùng các bạn cam kết vì sự nghiệp chống chủ nghĩa cực đoan. Những kẻ cực đoan rất sợ một thứ luôn gắn kết hai nước chúng ta – tự do”. Ông nói thêm: “Tự do biểu đạt và tự do báo chí là những giá trị cốt lõi. Đó là những nguyên tắc chung - những nguyên tắc có thể bị tấn công nhưng không bao giờ bị xóa bỏ”.

07/01/2015 23:30

Người phát ngôn cảnh sát, ông Emmanuel Quemener, cho biết, cảnh sát đang liên lạc với những người có mặt tại hiện trường khi vụ tấn công diễn ra để có thêm manh mối săn lùng 3 người đàn ông trùm đầu mang súng tự động. “Khi đi qua đồng nghiệp của chúng tôi đang ở trong xe cảnh sát, chúng đã nổ súng. Đồng nghiệp chúng tôi đã bắn trả, nhưng cuối cùng chúng trốn thoát. Chúng tôi đang tích cực truy bắt bọn chúng”, ông Quemener nói.

07/01/2015 23:32

Benoît Bringer, phóng viên của một tờ báo ở cùng tầng với tờ Charlie Hebdo thuật lại với đài phát thanh Info của Pháp: "Chúng tôi nghe thấy tiếng quát tháo trên đường. Chúng tôi thấy những người đeo mặt nạ mang theo súng AK tiến vào tòa nhà nên đã gọi cảnh sát. Sau chừng 10 phút chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng lớn, tiếng súng đinh tai. Chúng tôi lên tầng trên để trú ẩn.
 
Chừng 10 phút sau chúng tôi thấy 2 kẻ mang vũ khi bước ra phố. Bọn chúng lại la hét và lại có thêm tiếng súng. 3 cảnh sát xuất hiện trên xe máy, nhưng họ đã phải rời đi do những kẻ tấn công có vũ trang... Sau đó bọn chúng bỏ chạy trên một ô tô".

07/01/2015 23:35

Rocco Contento, một người phát ngôn của Công đoàn cảnh sát trước đó khẳng định với báo giới rằng 3 kẻ tấn công đã tẩu thoát trên một chiếc xe do một kẻ thứ tư điều khiển. Chúng bỏ chạy về khu vực Porte de Pantin, phía Đông Bắc Paris, bỏ chiếc xe đánh cắp lại và tiếp tục chặn cướp một xe khác sau khi lôi lái xe ra ngoài.

07/01/2015 23:39

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 20
Các tay súng mặc đồ đen và đội mũ trùm đầu bị chụp ảnh tại hiện trường.

07/01/2015 23:41

Nhiều nguồn tin nói rằng, trong số 12 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Paris có nhà kinh tế học, nhà văn Pháp Bernard Maris.

07/01/2015 23:42

Website của tuần báo Charlie Hebdo đã hoạt động trở lại sau khi tạm dừng sau vụ tấn công. Trang chủ hiện hình ảnh đơn giản mang dòng chữ "Je Suis Charlie" (Tôi là Charlie).

07/01/2015 23:44

Theo báo giới Pháp, một trong những kẻ tấn công đã nói với họ rằng: "Hãy nói với báo giới rằng chúng ta là thành viên Al-Qaeda từ Yemen".

07/01/2015 23:46

Một chuyên gia chống khủng bố cho hay nếu ba tay súng hiện còn đang tự do 'là những kẻ từ vùng của IS trở về, họ là những kẻ được huấn luyện để giết người'.


07/01/2015 23:49

Cảnh sát khám nghiệm chiếc xe ô tô mà các hung thủ bỏ lại tại hiện trường

07/01/2015 23:51

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 21
Các phương tiện bị hư hỏng bên ngoài trụ sở tòa soạn báo.

08/01/2015 00:05

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vừa ra tuyên bố: “Không gì có thể biện minh cho một vụ tấn công như vậy và những kẻ tổ chức, thực hiện tội ác này phải bị đưa ra công lý. Pháp cần bảo vệ quyền tự do biểu đạt và giữ cho những nhóm người riêng biệt an toàn trước bất kỳ phản ứng dữ dội nào”.

08/01/2015 00:13

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 22 Hassan Chalghoumi, một lãnh đạo Hồi giáo ở ngoại ô Paris đến hiện trường vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo. Về những kẻ tấn công, ông nói: "Nhà tiên tri của chúng là Satan. Không có mối liên hệ nào giữa đức tin Hồi giáo và nhóm thiểu số này".

08/01/2015 00:17

Le Monde dẫn lời Tổng biên tập vừa thiệt mạng, Stéphane Charbonnier, hay còn gọi là Charb, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo cách đây 2 năm rằng ông không bao giờ hạ vụ khí của mình, là cây bút. "Tôi thà chết chứ không muốn sống mà phải quỳ gối," Charb nói trong cuộc phỏng vấn.

08/01/2015 00:18

Nhà văn, nhà thơ Anh gốc Ấn Độ Salman Rushdie (tác giả của “Những vần thơ của quỷ Satan” từng bị Giáo chủ Iran ra lệnh truy nã toàn cầu để kết án tử hình) vừa tuyên bố: “Tôi đứng về phía Charlie Hebdo, vì tất cả chúng ta phải bảo vệ nghệ thuật châm biếm. Đó luôn là một lực lượng đấu tranh cho tự do, chống lại sự chuyên chế, bất lương và ngu xuẩn. “Tôn trọng tôn giáo” đã trở thành cụm từ mang nghĩa “sợ hãi tôn giáo”. Giống như tất cả ý tưởng, quan điểm khác, tôn giáo đáng được phê bình, châm biếm”.

08/01/2015 00:22

Đến nay, cảnh sát vẫn chưa có manh mối về nơi ẩn náu của các tay súng tấn công tuần báo Charlie Hebdo. Chúng thoát khỏi tòa soạn báo trong một chiếc xe màu đen, sau đó chặn đường một người lái ô tô ở cảng Pantin rồi lái đi trong chiếc Renault Clio màu xám của ông này.

08/01/2015 00:23

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 23 Tuyến đường trốn thoát của các tay súng. Nguồn: Telegraph

08/01/2015 00:30

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 24

Nạn nhân thứ 5 trong tòa báo Charlie Hebdo được xác định là ông Bernard Maris, 68 tuổi, phụ trách một chuyên mục thường xuyên của báo với bút danh "Chú Bernard". Ông chuyên mảng chính trị và kinh tế. Nguồn: Telegraph

08/01/2015 00:33

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 25 Đây là hình ảnh xuất hiện trên tạp chí Inspire của al-Qaeda năm 2013. Hình ảnh cho thấy, Tổng biên tập tuần báo Charlie Hebdo, ông Stephane Charbonnier (thường gọi là Charb), hồi đó đã có tên trong danh sách truy nã của tổ chức khủng bố này.

08/01/2015 00:38

Một nguồn tin cảnh sát nói với báo Pháp Libération rằng, một người trông như "lính biệt kích có tổ chức", hai tay súng "bình tĩnh và quyết đoán" bước thẳng vào phòng biên tập. Chúng biết trước mục tiêu của mình. Nguồn tin kể: "Chúng đang tìm kiếm Charb (tên thường gọi của Tổng biên tập tuần báo Charlie Hebdo - ông Stephane Charbonnier). Hai kẻ tấn công tìm kiếm ông ở trong phòng, hét to: Chard đâu? Charb đâu?. Chúng giết ông ấy rồi vãi đạn vào những người khác". Có lẽ, những người vẽ biếm họa hàng đầu khác của báo cũng có tên trong danh sách xử tử.

08/01/2015 00:40

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 26 Chiều nay (giờ Paris), các phóng viên của báo Pháp Le Parisien mặc niệm các nạn nhân Charlie Hebdo. Ảnh: Telegraph

08/01/2015 00:44

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 27 Tối nay (giờ Pháp), nhiều người tập trung ở trung tâm Paris để phản đối vụ xả súng và bày tỏ tình đoàn kết. Họ hô vang khẩu hiệu "Je suis Charlie (Tôi là Charlie), giơ cao những tấm biển mang dòng chữ này. Ở một số thành phố khác như Rennes, nhiều người cũng xuống đường tuần hành.

08/01/2015 00:46

Bất chấp phán đoán rằng, vụ tấn công là nhằm trừng phạt Charlie Hebdo đăng các biếm họa gây tranh cãi, một số cơ quan báo chí đang xem xét đăng lại những bức vẽ của tuần báo Pháp. Nhật báo Ai Cập Al Masry Al Youm đã đăng một số tranh trong đó có biếm họa đả kích lãnh đạo lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) Abu Bakr al-Baghdadi.

08/01/2015 06:06

Telegraph đưa tin, ông Cédric Le Béchec, một nhân viên môi giới bất động sản, 33 tuổi, chứng kiến vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo. Ông kể rằng, các tay súng lái xe màu đen, dừng ở giữa phố. Một tên mang theo súng chống tăng loại nhỏ. Chúng mặc đồ màu đen kiểu quân phục.

Ông Le Bechec nói rằng, trước khi tấn công tòa báo, các tay súng lại gần một người đàn ông khác ở trên phố và nói: “Nói với báo chí rằng, đây là al-Qaeda ở Yemen”. Năm phút sau khi chúng tấn công tòa soạn Charlie Hebdo, cảnh sát có mặt tại hiện trường.

08/01/2015 06:46

Theo báo Le Monde của Pháp, cảnh sát nước này tuyên bố đã nhận dạng được 3 nghi phạm trong vụ tấn công đẫm máu tại trụ sở báo châm biếm Charlie Hebdo.

Một quan chức giấu tên tiết lộ danh tính 3 nghi phạm là Said Kouachi (34 tuổi), Cherif Kouachi (32 tuổi), đều là người Pháp và Hamyd Mourad (18 tuổi) chưa rõ quốc tịch. Một trong ba tên được xác nhận là đến từ Reims, cách thủ đô Paris 100 dặm về phía đông.

08/01/2015 07:11

Khoảng 1.000 và 1.500 người đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels. Họ hô vang khẩu hiệu "Je suis Charlie (Tôi là Charlie) và đã treo tấm biển mang dòng chữ này ở một bức tượng.
Trong khi đó, Đại sứ Pháp tại Tây Ban nha đã tham gia một đoàn diễu hành tại bên ngoài tòa nhà đại sứ và hô vang "Tự do ngôn luận, tự do ngôn luận".

"Tôi đến để đối mặt vụ việc dã man, tự do ngôn luận sẽ thắng", Natalia Prieto, một phụ nữ Tây Ban Nha 27 tuổi nói.

08/01/2015 07:13

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 28 "Một bó hoa đi kèm mẩu giấy viết tay: "Tự do, niềm tin, lòng khoan dung, tôn trọng - những kẻ khủng bố sẽ thất bại" đặt tại hiện trường vụ khủng bố.

08/01/2015 07:15

Cảnh sát chống khủng bố Pháp cho biết, hai trong số các nghi phạm, gồm Said Kouachi (34 tuổi), Cherif Kouachi (32 tuổi) là anh em trai. Cả hai đều được sinh ra ở Pháp. Cherif từng bị kết tội khủng bố vì giúp đưa các tay súng vào lực lượng phiến quân tại Iraq và bị tuyên án 18 tháng tù giam hồi tháng 5/2008.

Hamyd Mourad (18 tuổi) chưa xác định rõ quốc tịch, đang học trường trung học Charleville-Mezières, cách thủ phủ Champagne của Reims 50 dặm, vùng tây đông nước Pháp. Tên này đã bị bắn chết trong một cuộc vây bắt của cảnh sát đêm qua. Các nhân chứng cho biết, đã có sự "hiện diện đáng kể" lực lượng chống khủng bố ở Reims và các máy bay "không ngừng giám sát" trên bầu trời.

08/01/2015 08:17

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 29

Vụ tấn công xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn của Anh.

08/01/2015 08:18

Thủ tướng Australia Tony Abbott lên án vụ giết người ở Paris là "hành động man rợ", đồng thời khẳng định, Australia sẽ đồng lòng vớii nhân dân và chính phủ Pháp vào thời điểm khó khăn này.

"Mọi suy nghĩ của người dân Australia đều hướng tới gia đình của các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ thảm sát dã man này...Tự do ngôn luận là nền tảng của một xã hội tự do", Thủ tướng Australia tuyên bố.

08/01/2015 08:19

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 30

Hình ảnh từ hiện trường cuộc đột kích của cảnh sát chống khủng bố ở Reims. Nguồn BBC.

08/01/2015 08:21

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 31 Binh lính Pháp được triển khai ở sân bay Le Bourget, phía bắc Paris, nhằm tăng cường an ninh ở Paris sau vụ khủng bố.

08/01/2015 08:45

Trong bài phát biểu qua truyền hình gửi toàn thể người dân Pháp tối 7/1, theo giờ địa phương (rạng sáng 8/1 giờ Hà Nội), Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố để quốc tang 3 ngày tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. Đây là lần thứ năm trong vòng 50 năm qua nước Pháp để quốc tang.

08/01/2015 09:13

Cộng tác viên Tiền Phong từ Paris, Pháp cho biết, tối 7/1, hàng trăm ngàn người khắp nước Pháp xuống đường bày tỏ sự tức giận đối với những kẻ gây vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo, khiến 12 người chết, 11 người bị thương. (XEM CHI TIẾT).

08/01/2015 10:23

Trước thời điểm xảy ra vụ thảm sát ở trụ sở báo Charlie Hebdo khoảng một tuần, tờ báo này đã đăng bức tranh biếm họa trước thềm 2015 với nội dung: Vẫn chưa có âm mưu khủng bố ở Pháp. Chờ đấy! Sẽ xảy ra vào cuối tháng giêng... (XEM CHI TIẾT)

08/01/2015 10:36

Cảnh sát cho hay, nghi phạm trẻ tuổi nhất, Hamyd Mourad, 18 tuổi đã đầu hàng cảnh sát sau khi thấy tên mình lan truyền trên mạng xã hội. Tên này đã bị bắt giữ.

08/01/2015 11:01

Cảnh sát Pháp đã công bố ảnh của hai trong ba nghi phạm thực hiện vụ thảm sát đẫm máu ở tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo. Hình ảnh của Cherif và Said Kouachi được công bố trên trang web của cảnh sát Pháp, trong mục truy nã. Ông Patrick Klugman, phó thị trưởng Paris xác nhận hai tên này là anh em ruột.

08/01/2015 11:04

Nghi can 18 tuổi vụ thảm sát tòa soạn Pháp đầu hàng ảnh 32 Cherif Kouachi (trái) 32 tuổi và anh trai Said, 34 tuổi. Ảnh:BBC/French Police.

08/01/2015 11:09

AP cho biết, Cherif Kouachi từng bị xét xử hồi năm 2008 do giúp các tay súng tới Iraq và bị kết án 18 tháng tù. Hắn nói cảm thấy giận dữ khi những hình ảnh lính Mỹ tra tấn các bạn tù Iraq ở nhà tù Ghraib được công bố.

Theo Theo BBC, AFP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.