Lãnh đạo Bến xe Bình Dương nói gì về tấm biển lạ cấm xe ôm công nghệ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo Bến xe khách Bình Dương nói rằng, tấm biển cấm xe ôm công nghệ đặt trước cổng là do đội xe ôm truyền thống tự làm, không phải chủ trương của đơn vị.

Ngày 1/3, một số người hành nghề xe ôm công nghệ (Grab) chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội một tấm biển có nội dung cấm dịch vụ xe Grab đón khách ở khu vực cổng Bến xe khách Bình Dương.

Hình ảnh tấm biển đặt ở cổng Bến xe khách Bình Dương lan truyền rộng rãi trên không gian mạng xã hội với những lời bình luận bức xúc, cho rằng bến xe áp dụng “luật rừng”.

Lãnh đạo Bến xe Bình Dương nói gì về tấm biển lạ cấm xe ôm công nghệ? ảnh 1

Biển thông báo xe Grab đón khách cách 300m đặt trước cổng Bến xe khách Bình Dương

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Văn Trọng - Giám đốc Bến xe khách Bình Dương, cho biết tấm biển đặt ở cổng bến xe với nội dung “anh em xe Grab vui lòng đón khách cách bến xe 300m” không phải là chủ trương của đơn vị, mà do đội xe ôm tự quản khu vực bến xe tự ý làm.

“Khi phát hiện sự việc, tôi đã yêu cầu đội xe ôm tự quản dẹp ngay trong sáng nay. Hiện tại đã dẹp biển, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội có thể được chụp trước đó”, ông Trọng giải thích.

Theo lãnh đạo Bến xe khách Bình Dương, trước đó nhóm xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, tổ xe ôm truyền thống đã tự ý làm biển báo nói trên.

MỚI - NÓNG