Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh'

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 kéo dài 3 ngày nhưng bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vắng chưa từng thấy. Lác đác mới có khách đến mua vé đi Vũng Tàu, Lâm Đồng.
Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh' ảnh 1

Sáng 31/12, ghi nhận của Dân Việt tại bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) - bến xe được xem có quy mô lẫn lượng hành khách lớn nhất TP.HCM, cho thấy lượng khách ra vào đìu hiu. Cảnh vắng vẻ này trái ngược hoàn toàn với các năm trước mỗi dịp Tết Dương lịch khi người dân ùn ùn ra bến xe để về quê.

Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh' ảnh 2

Các hàng ghế bên trong nhà chờ bến xe miền Đông ít khách. Nhiều khu vực chỉ có 1-2 người. Anh Văn Thành (quê Lâm Đồng) cho biết do gia đình có công việc nên về quê dịp Tết Dương lịch. "Thực ra, do Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch cách nhau chỉ chừng 20 ngày nên nếu không có việc gấp, tôi cũng đợi thêm ít ngày nữa để ở quê được lâu hơn", anh Thành nói.

Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh' ảnh 3

Khu vực các nhà xe từ Nam Trung Bộ trở ra, không một khách hàng nào mua vé về Tết Dương lịch tại thời điểm phóng viên ghi nhận.

Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh' ảnh 4
Khu vực các nhà xe đi các tỉnh Tây Nguyên cũng rất ít khách đến mua vé, lấy vé. Nhân viên bán vé các nhà xe cũng xác nhận Tết Dương lịch mọi người ở khu vực Tây Nguyên ít về quê hơn các năm trước, hầu hết chờ đến đúng Tết Nguyên đán.

Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh' ảnh 5
Chị Thu Hà (quê tại Bảo Lộc, Lâm Đồng) tranh thủ ra lấy vé xe về quê. Lúc đầu chị sợ ra muộn do lo ngại hôm nay nhà xe đông đúc nhưng thực tế thì ngược lại. “Tôi chưa tìm được việc làm nên thôi về quê sớm. Về bây giờ cũng tiết kiệm được một khoản, mấy hôm nữa Tết ta tới, giá vé xe tăng vọt”, chị Hà nói.
Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh' ảnh 6

Chỉ những nhà xe có điểm đến gần TP.HCM như Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Phước mới có khách dịp Tết Dương lịch. Tuy nhiên, lượng vé bán ra cũng ít hơn so với các năm do nhiều người chủ động đi xe máy về quê.

Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh' ảnh 7
Nhiều nhà xe còn bỏ trống quầy dù cao điểm đi lại Tết Dương lịch 2023. Thực tế, trước đó, các nhà xe đã cho biết lượng vé bán ra dịp Tết Dương lịch không cao do người dân chọn về quê “2 trong 1”, tức chỉ về Tết Nguyên đán. Một lượng khác cũng đến bến xe miền Đông mới (TP.Thủ Đức) để về quê. Tuy nhiên, lượng khách tại bến xe miền Đông mới còn hẩm hiu hơn.

Tết Dương lịch, bến xe lớn nhất TP.HCM 'vắng tanh như chùa Bà Đanh' ảnh 8

Các con đường xung quanh bến xe miền Đông như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh thuờng xuyên là “điểm nóng” về kẹt xe mỗi dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán nhưng sáng 31/12 rất thông thoáng. Đường về các tỉnh miền Tây, bến xe miền Tây cũng tương tự khi người dân quyết định đón Tết Dương lịch ở TP.HCM và về quê vào Tết Nguyên đán.


Link gốc: https://danviet.vn/ben-xe-mien-dong-vang-tanh-nhu-chua-ba-danh-ngay-cuoi-nam-2022-20221231113106968.htm?

Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG