TPO - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua cơ quan này nhận được nhiều phản ánh liên quan đến các khoản phụ thu phát sinh trong các ứng dụng gọi xe công nghệ liên quan đến phụ phí bảo hiểm, đóng góp trung hòa carbon… mà người tiêu dùng không hề được biết.
TPO - Chỉ hơn nửa năm trước, lãnh đạo Grab từng khẳng định công ty không nằm trong xu hướng sa thải nhân sự như các công ty công nghệ khác nhưng lại đang chuẩn bị sa thải hơn 1.000 nhân viên tại nhiều bộ phận khác nhau như kỹ thuật, tiếp thị và nhân sự.
TPO - Grab sa thải hơn 1.000 nhân viên; thông tin vụ khởi tố thao túng chứng khoán nhóm Apec; shark Louis Nguyễn rời hội đồng quản trị LDG; vợ ông Trần Quí Thanh làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
TPO - Grab vừa thông báo sẽ sa thải hơn 1.000 nhân viên - khoảng 11% lực lượng lao động của hãng. Đây được xem là đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn nhất của Grab kể từ sau đại dịch COVID-19.
TPO - Taxi bị quản lý, ràng buộc rất gắt gao, điển hình về số lượng xe, có hãng hoạt động tới 20 năm như Mai Linh cũng chỉ được 480 xe. Hiện Hiệp hội taxi gồm 8 hãng chỉ được 1.700 xe. Trong khi Grab đã có hơn 2.700 xe…
TPO - Bên cạnh mức tiền xử phạt, Sở TT&TT TPHCM cũng đề nghị Grab Việt Nam cam kết khắc phục và triển khai các biện pháp ngăn ngừa sự việc tương tự trong tương lai; chấp hành đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh của công ty.
TPO - Ngày 10/4, Công ty CP Thời trang Yody đã phát đi thông cáo xin lỗi, trước sự cố sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mới đây, Grab cũng phải đính chính về sự cố bản đồ hiển thị sai lệch về thông tin chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.
TPO - Lãnh đạo Bến xe khách Bình Dương nói rằng, tấm biển cấm xe ôm công nghệ đặt trước cổng là do đội xe ôm truyền thống tự làm, không phải chủ trương của đơn vị.
Cùng thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, một gian hàng nông sản, đặc sản Việt chính thức được lên sàn GrabMart thông qua lễ ký kết giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (ITPC-VCA) và Grab Việt Nam. Bưởi Diễn, Cam Canh, miến dong Điện Biên, măng nứa khô Cao bằng, cam sành Tiền Giang… chính thức lên chợ số GrabMart mở ra một khởi đầu đầy hy vọng cho đầu ra nông sản trong hành trình “Số hoá nông sản Việt” .
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của bộ này với loạt các doanh nghiệp đáng chú ý. Theo đó, thanh tra bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ tiến hành thanh tra TKV, FPT, Grab, Aeon cùng một loạt các doanh nghiệp đa cấp về chấp hành quy định pháp luật.
TPO - Ngày 13/12, Grab thông báo chính thức bổ nhiệm ông Alejandro Osorio giữ vị trí Giám đốc điều hành Grab tại Việt Nam. Từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, Grab Việt Nam đã có tổng cộng 3 CEO, trong đó có một CEO người nước ngoài.
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản nhắc nhở, yêu cầu loạt doanh nghiệp vận tải công nghệ (Grap, Be, FastGo..) thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ về hoạt động.
TPO - Liên quan đến việc Công ty TNHH Grab (Grab) áp dụng phụ phí “thời tiết nắng nóng gay gắt” (phụ phí nắng nóng), ngày 15/8, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ( Bộ Công Thương) cho biết đã tiến hành làm việc với các bên liên quan, tìm hiểu, thu thập thông tin nhằm làm rõ sự việc .
Đánh dấu cột mốc kỷ niệm 8 năm hoạt động tại Việt Nam, xuyên suốt tháng 8/2022, Grab Việt Nam bắt đầu triển khai các chương trình tri ân đặc biệt dành cho các đối tác tài xế đã gắn bó với Grab ngay từ những ngày đầu và chương trình thưởng đặc biệt dành cho tất cả đối tác tài xế đang hoạt động tích cực khắp cả nước.
TPO - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa có công văn số 785 yêu cầu Công ty TNHH Grab phối hợp về việc cung cấp thông tin liên quan các mức phí và phụ phí công ty này thu thêm gần đây khi áp dụng thu phụ phí thời tiết nắng nóng gay gắt đối với nhiều tỉnh, thành phố.
Phụ phí nắng nóng - một loại phụ thu quái lạ vừa được Công ty Grab công bố - làm khách hàng ngỡ ngàng. Nếu nắng nóng thì toàn dân đều gánh chịu chứ riêng gì Grab mà đòi thu tiền.
TPO - Với thủ tục đăng ký đơn giản, chủ động về thời gian làm, nhiều sinh viên lựa chọn kiếm thêm tiền bằng việc chạy xe ôm công nghệ thay vì làm các công việc theo ca, giờ cố định. Dù công việc chủ động nhưng những “tài xế trẻ” phải đối mặt với khá nhiều rủi ro, cám dỗ.
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Grab Việt Nam công bố triển khai chương trình “Ngày hội của con, vui trọn cùng Grab”, gồm nhiều hoạt động dành cho con em của đối tác trên cả nước.
Các ứng dụng gọi đồ ăn, giao hàng công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Nhờ ứng dụng công nghệ, nhiều người có thu nhập ổn định, thậm chí làm giàu từ chính sinh kế hàng ngày.
TPO - Tuyến xe buýt số 152 và 72-1 đã chính thức được đón khách ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thay vì chỉ ga quốc tế như trước nhằm thuận tiện cho khách.
TPO - Để tạo thuận lợi cho hành khách đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, giảm thời gian chờ đợi, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã mở thêm một làn xe ô tô, không phân biệt taxi, ô tô công nghệ.
TPO - TIN NÓNG ngày 5/1: Người đàn ông mặc áo Grab bị đánh tử vong vì nghi trộm chó; Khởi tố vụ án 'Cố ý gây thương tích' liên quan vụ quân nhân tử vong ở Gia Lai; Giờ học cuối cùng của bé 8 tuổi bị 'mẹ kế' bạo hành đến chết;
TPO - Xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại với điều kiện không quá 50% số chuyến ở từng đơn vị và hành khách, tài xế đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin sau 14 ngày.
Grab Việt Nam vừa vinh dự được vinh danh ở cả hai hạng mục “Lãnh Đạo Xuất Sắc 2021” và “Nhân Sự Xuất Sắc 2021” trong chương trình Chứng nhận Vietnam Excellence 2021 do Anphabe lần đầu tiên tổ chức, phối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) .
TPO - Chị Khiêm Thị Thanh, làm nghề chạy xe ôm công nghệ, thất nghiệp gần 4 tháng nay, mừng rơi nước mắt khi được trao tặng túi nhu yếu phẩm thiết yếu trong chương trình “Triệu túi an sinh”.