Sinh viên chạy xe ôm công nghệ: Kiếm tiền có dễ?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với thủ tục đăng ký đơn giản, chủ động về thời gian làm, nhiều sinh viên lựa chọn kiếm thêm tiền bằng việc chạy xe ôm công nghệ thay vì làm các công việc theo ca, giờ cố định. Dù công việc chủ động nhưng những “tài xế trẻ” phải đối mặt với khá nhiều rủi ro, cám dỗ.

Xe ôm công nghệ xuất hiện ở nước ta cách đây gần 7 năm và nhanh chóng bùng nổ vì sự tiện lợi, giá thành cạnh tranh, nhiều ưu đãi. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, ngày càng ít dần những người xe ôm truyền thống. Nghề tài xế xe ôm công nghệ cũng từ đó trở thành một nghề mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người và chỉ cần có một chiếc xe máy, giấy tờ tuỳ thân là người lái xe có thể đăng ký tham gia vào mạng lưới xe ôm công nghệ của hàng loạt hãng xe như Grab, Gojek, Be… Với thủ tục đơn giản, thời gian linh hoạt, ngày càng nhiều người lao động trẻ, đặc biệt là sinh viên lựa chọn chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Sinh viên chạy xe ôm công nghệ: Kiếm tiền có dễ? ảnh 1

Nhiều sinh viên lựa chọn chạy xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập.

“Ngày cao điểm nhất mình kiếm được gần 500.000 đồng, thu nhập có thể nói là cao so với những người còn đang đi học.” – Hoàng Thiên, hiện đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Điện Lực chia sẻ. Thiên mới chạy xe ôm công nghệ được 3 tháng nay. Anh tâm sự: “Mình chạy Gojek, vì sinh viên nên thời gian không cố định nên mình chọn chạy xe để không bị gò bó, thoải mái sắp xếp lúc có công việc riêng, công việc cũng khá vất vả vì làm việc ngoài trời cả ngày nhưng đổi lại thu nhập đối với sinh viên là ổn”. Thiên cho rằng, tính chất công việc làm ngoài trời cả ngày, nắng mưa làm ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều, nếu ai sức khoẻ yếu, không chịu khó thì không làm nghề này được. Về việc học tập, anh cho rằng là một sinh viên thì luôn phải ưu tiên việc học trước, Thiên luôn sắp xếp chạy xe vào lúc rảnh rỗi, các kỳ nghỉ để không ảnh hưởng đến thời gian học tập.

Bạn Phạm Công – sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã có hơn 1 năm chạy xe ôm công nghệ chia sẻ: “Mình đang chạy cho Bee, phí vào đây rất rẻ, chỉ có 300.000 đồng, phù hợp với các bạn sinh viên. Công việc làm khá vất vả nhưng chủ động thời gian, kiếm được tiền nhanh chóng nhưng mình nghĩ chạy xe chỉ nên là công việc tạm thời khi cần tiền thôi vì có rất nhiều rủi ro. Nhiều bạn trẻ mới làm thấy kiếm được tiền nhanh nên bị cám dỗ, sa sút học hành vì chỉ nghĩ đến kiếm tiền, chưa kể khi chạy xe ôm mình gặp nhiều trường hợp tai nạn, hỏng xe, khách hàng khó tính, say xỉn…”

Sinh viên chạy xe ôm công nghệ: Kiếm tiền có dễ? ảnh 2

Công việc đòi hỏi người lái có sức khoẻ tốt bởi thường xuyên làm việc cả ngày ngoài trời.

Chạy xe ôm công nghệ không giống như những công việc làm thêm khác như chạy bàn ở các quán ăn, café, hay nhân viên bán hàng khi mà nhân viên sẽ được thanh toán tiền lương vào cuối tháng, các tài xế xe ôm công nghệ nhận được tiền ngay sau mỗi chuyến chở khách. Chính vì thế nên nhiều bạn trẻ không vượt qua được cám dỗ tiền bạc, gặp nhiều vấn đề trong quản lý chi tiêu: cầm tiền sớm nhưng tiêu cũng rất nhanh. Nhiều vấn nạn xảy ra khi sinh viên chạy xe ôm công nghệ: nhiều người vì tiết kiệm thời gian mà bất chấp vi phạm luật giao thông, phóng nhanh, vượt ẩu; nhiều bạn trẻ quá say mê với việc kiếm tiền, chạy cả ngày lẫn đêm, bỏ bê việc học và đặc biệt là khi tiếp xúc với nhiều đối tượng bên ngoài xã hội mà bản thân chưa đủ chín chắn sẽ dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, có khá nhiều sự cố được ghi nhận liên quan đến xe ôm công nghệ như gặp hành khách quá khích, vô tình vận chuyển nhầm hàng cấm, quỵt tiền và thậm chí là bị cướp, hành hung (vụ án cướp của, giết người tại TP. Hồ Chí Minh, 1 tài xế xe ôm công nghệ thiệt mạng vào tối mồng 1 tết 2021; nghi can 15 tuổi sát hại tài xế Grab chỉ vì thích xe năm 2018…)

Sinh viên chạy xe ôm công nghệ: Kiếm tiền có dễ? ảnh 3

Nhiều tài xế chạy xe vào ban đêm vì thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Hiện nay, tình hình giá xăng, dầu tăng cao đã tác động không nhỏ đến đời sống của giới lái xe. Nhiều tài xế “tắt app” do áp lực từ giá nhiên liệu ảnh hưởng đến thu nhập, khách hàng gặp nhiều khó khăn trong việc đặt xe, thời gian chờ tăng từ 5 đến 10 phút. Như vậy, không dễ dàng khi kiếm tiền từ việc chạy xe ôm công nghệ. “Với các bạn sinh viên, mình nghĩ nên xem xét kỹ lưỡng trước khi chọn công việc này và nhất là sinh viên thì mình nghĩ nên ưu tiên việc học, tránh việc mất cân bằng dẫn tới sa sút cả về sức khoẻ lẫn học hành” – Hoàng Thiên chia sẻ thêm.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.