Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn trình bày tờ trình dự thảo phương án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã. Theo đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp 194 ĐVHC cấp xã thành 65 ĐVHC cấp cơ sở (gồm 4 phường, 61 xã), giảm 66,5% tổng số ĐVHC cấp xã trên địa bàn. Việc đặt tên các xã sau sắp xếp đảm bảo linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa cách đặt tên của ĐVHC cấp huyện (trước khi sắp xếp) có gắn với số thứ tự và cách đặt tên theo một trong các tên gọi của ĐVHC cấp xã (trước khi sắp xếp) hoặc tên mới có giá trị lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương.
![]() |
Các đại biểu tham gia thảo luận và thống nhất cao phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. |
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự kiến phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Cùng đó, đóng góp một số ý kiến liên quan đến việc điều chỉnh sắp xếp một số thôn từ xã này sang xã khác để tạo thuận lợi cho người dân trong việc đến trụ sở xã thực hiện các thủ tục hành chính. Sau khi nghiên cứu, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trình tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm đề nghị: Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phối hợp xây dựng đề án chi tiết gửi Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện đề án chung của tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình sắp xếp, sáp nhập ĐVHC.
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành ở địa phương chủ động rà soát nguồn cán bộ cấp huyện, cấp xã để tham mưu xây dựng phương án điều động, phân công, bố trí nhân sự sao cho hợp lý, khoa học ở cấp xã mới ngay khi được thành lập; đảm bảo kịp thời, không gián đoạn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cấp xã, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.