TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa công bố quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong việc theo dõi, chỉ đạo công tác tại các xã, phường trực thuộc sau khi sáp nhập địa giới hành chính ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.
TPO - Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, tuổi trẻ Sơn La đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
TPO - Sau sáp nhập, nhiều xã vùng cao ở tỉnh Điện Biên có địa bàn rộng gấp đôi, trụ sở xã dời xa hơn. Trong điều kiện giao thông chưa tốt, nhiều nơi còn đường đất, việc tiếp cận dịch vụ công của người dân ít nhiều gặp khó. Trước thực tế đó, chính quyền các xã chủ động tìm các giải pháp để giúp bà con.
TPO - Hai tỉnh Kiên Giang và An Giang đang khẩn trương hoàn tất các bước chuẩn bị, sẵn sàng đưa các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã mới vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Dự kiến, tỉnh An Giang mới sau hợp nhất với Kiên Giang cũng chính thức vận hành đồng thời với cấp xã từ thời điểm này.
TPO - UBND thành phố Hà Nội đã thành lập 11 Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo theo yêu cầu của Trung ương và thành phố.
TPO - Thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp, ngành, địa phương tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành rà soát, xây dựng phương án xử lý tài sản công trên địa bàn.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thử thách lớn nhất đối với 3 Ban Thường vụ (TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu) hiện nay là đưa chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống kịp thời, hiệu quả.
Sau sắp xếp, dự kiến tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... xuất hiện những "siêu" phường với quy mô dân số lên đến 100.000 - 200.000 người.
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa ban hành Thông báo về nguyên tắc và phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng là không xem xét, phân công, bố trí hoặc giới thiệu giữ chức vụ cao hơn, có vị trí quan trọng hơn đối với cán bộ đã bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020–2025 .
TPO - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái vừa thống nhất sắp xếp 168 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 146 xã, 12 phường và 10 thị trấn) thành 51 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 44 xã và 7 phường).
TPO - Tại kỳ họp thứ 23, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, thông qua 22 nội dung Nghị quyết thuộc thẩm quyền. Trong đó, Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp này.
TPO - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ thông qua Đề án sắp xếp các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình và Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2025. Theo đó, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập dự kiến có 133 xã, 15 phường.
TPO - Sau khi ghi nhận ý kiến cử tri kiến nghị đặt tên xã, phường mới theo các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có công văn gửi các địa phương về việc đề xuất lại tên gọi đơn vị hành chính dự kiến sau sắp xếp.
TPO - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII quyết nghị thông qua nội dung cơ bản các dự thảo Đề án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; Đề án kết thúc hoạt động đảng bộ huyện, thị xã, thành phố sau khi không tổ chức cấp huyện; Đề án thành lập tổ chức đảng theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Tỉnh Bình Thuận sắp xếp 121 xã, phường, thị trấn còn 45 đơn vị hành chính cấp xã (36 xã và 8 phường, 1 đặc khu Phú Quý ), giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,8% so với tổng số đơn vị hiện có.
TPO - Bà Rịa - Vũng Tàu lựa chọn tên gọi xã, phường mới gắn liền với địa danh du lịch nổi tiếng, mang yếu tố lịch sử văn hóa lâu đời, vùng đất cách mạng… nhằm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân có công khai phá, gìn giữ và bảo vệ vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay.
TPO - Chiều 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị kỳ chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn.