TP - Các cơ quan khoa học Anh tin rằng “những trải nghiệm thiết thực” sẽ làm giảm bất bình đẳng giữa các học sinh, cũng như làm giàu trí tưởng tượng của các em trong các môn khoa học.
TPO - Có thể đưa thiên nhiên xanh tốt vào cuộc sống của cư dân thành phố sầm uất không? Đó là câu hỏi mà Lee Ga-Young - CEO của Gardening Seoul Club, đã nghĩ đến, khi cô thành lập một công ty khởi nghiệp về cảnh quan xanh.
TPO - Đại dịch COVID - 19 hoành hành khiến Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1995) cũng như bao người khác phải từ bỏ công việc nơi Hà Thành trở về quê khởi nghiệp cùng với bao dự định, kế hoạch và lo âu. Với nickname Thảo Nguyên Farmer, Hoài Thương đã sáng tạo video trên TikTok nhằm lan tỏa nét văn hoá, ẩm thực độc đáo mảnh đất Hà Giang thân yêu và nhận được đông đảo sự yêu mến đón nhận của mọi người.
Trong thời gian tự điều trị và cách ly tại nhà, vợ chồng chị Lê Thị Diễm coi việc chăm sóc những luống rau, chậu hoa là cách rèn luyện sức khỏe và duy trì tinh thần lạc quan.
TPO - Cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia ASIAN CUP 2019, những người làm vườn ở Hà Nội đã tạo hình khu vườn mang chủ đề "Tôi yêu Việt Nam", trong đó có chiếc cup vàng vô địch trồng bằng gần 30 nghìn cây hoa Ngọc Thảo.
TP - Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, ông Phùng Mạnh Thực, cựu thanh niên xung phong xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai nói về hai lần hiến 1.080 m2 đất xây đường thật giản dị.
Trồng rau trên mái và tường nhà vừa bảo vệ môi trường, vừa cung cấp nguồn thực phẩm sạch đồng thời giải quyết việc làm cho một số thanh thiếu niên nghèo.
Kinh tế khó khăn, nhiều công ty rơi vào cảnh phá sản. Giám đốc đi làm thuê, làm mướn, thậm chí có người về quê làm ruộng. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh Nguyễn Vinh Quang (Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngồi ăn vội bát cơm khi bộ quần áo công trường còn dính đầy bùn đất. Ăn xong, anh nhanh chóng tắm giặt đi ngủ để sáng mai còn đi làm sớm.
TPO - Ngoài những việc nhà thông thường như giặt giũ, lau dọn nhà cửa… có rất nhiều hoạt động khác bạn có thể làm hàng ngày để đốt cháy calo mà bạn không ngờ tới.