TPO - Cty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt (JVE) vừa gửi tới Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đề xuất cải tạo sông Tô Lịch trở thành “Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh Tô Lịch” bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.
TPO - UBND thành phố Hà Nội cho biết, JEBO phát tán thông tin sai sự thật, và có động cơ, mục đích không bình thường, đồng thời yêu cầu làm rõ có việc mạo nhận xưng danh Tổ chức Xúc tiến thương mại – môi trường Nhật Bản hay không?
TPO - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thông báo kết luận về việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch đã công khai gửi đến các bộ, ban ngành, chứ không phải thành phố lại để cho một công ty nào vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ, gây bức xúc xã hội.
TPO - Chiều 3/12, phát biểu tại thảo luận tổ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giải trình nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND thành phố như xử lý ô nhiễm ao, hồ, làm sạch các dòng sông, giá nước sạch trên địa bàn thành phố.
TPO - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, thành phố cũng được đoàn chuyên gia Nhật Bản giúp đỡ, thí điểm sử dụng công nghệ Nano - Bioreactor để xử lý nguồn ô nhiễm ở sông Tô Lịch. Tuy nhiên, việc thí điểm làm sạch Tô Lịch đã thất bại và thành phố sẽ chuyển sang hướng khác.
TPO - Nguyên Giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội Lê Minh Châu cho rằng, việc hồi sinh sông Tô Lịch sẽ phục vụ cho du lịch tâm linh nối liền các chùa ở hồ Tây, đến đền Voi Phục, chùa Láng…
TPO - “Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản và Công ty JVE đã không tuân thủ yêu cầu của thành phố: Sử dụng thông tin truyền thông trong quá trình thử nghiệm để khuếch trương công tác thí điểm xử lý khi chưa có kết quả thử nghiệm…gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội”, văn bản của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký cho biết.
TPO - “Theo như Công ty JVE cho biết, đến ngày 17/9 công ty sẽ công bố chất lượng, còn giá thành chưa biết khi nào", ông Võ Tiến Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty Thoát nước Hà Nội nói về việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch của Cty JVE.
Tiến sĩ Yamamura, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản cho biết, việc xả triệu khối nước như sông Tô Lịch, ở Nhật phải báo trước 3-5 ngày.
TPO - Ông Tadashi Yamamura, Chuyên gia Liên hợp quốc về môi trường, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến môi trường Nhật Bản bức xúc cho biết, ông chỉ nhận được thông báo trước 15 phút khi Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Vị chuyên gia người Nhật cũng cho rằng, ông giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội nói trước đó là "hoàn toàn chưa đúng".
TPO - Chiều 23/7, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội Lê Tự Lực đã có thông tin chính thức về việc xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch cuốn trôi kết quả thử nghiệm của đơn vị đến từ Nhật Bản.
Sau khi thông báo lùi thời gian lấy mẫu, đánh giá và công bố kết quả giai đoạn thí điểm làm sạch sông Tô Lịch do ảnh hưởng của việc xả nước hồ Tây, hôm nay, đơn vị thí điểm làm sạch sông Tô Lịch triển khai lại việc thí điểm trên 300 mét sông đoạn từ đầu đường Hoàng Quốc Việt. Theo đơn vị này, hiện Hà Nội vẫn đang trong mùa mưa và có thể sẽ phải tiếp tục xả nước hồ Tây nên đã có giải pháp để việc thí điểm không bị ảnh hưởng.
TPO - “Như vấn đề xử lý sông Tô Lịch. Rõ ràng dùng hóa chất xử lý mà không gom lại nước thải để xử lý thì không biết đổ bao nhiêu tiền vào đó được”, Phó Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Hồng Sơn nói.
TPO - Theo GS.TS Trần Hiếu Nhuệ, giải pháp căn cơ cho việc xử lý sông Tô Lịch vẫn nằm ở việc thu gom hệ thống nước thải hai bên bờ, đưa về Nhà máy xử lý nước thải.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, để làm sông Tô Lịch "hồi sinh" thì vấn đề vẫn là dòng chảy, cho nên thành phố đang áp dụng các công nghệ thí điểm, trước mắt sẽ cố gắng làm con sông này hết mùi.
TPO - Tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội sáng nay, Bí thư quận Hoàn Kiếm Dương Đức Tuấn đề nghị nghiên cứu phương án cống hoá đối với một số sông có tính chất kênh mương thoát nước, ngay cả như Tô Lịch, Kim Ngưu.
4 chiếc máy sục khí Nano và các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor được các chuyên gia Nhật Bản đặt xuống sông Tô Lịch đã bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực.
Nhiều ý kiến cho rằng, muốn làm sạch được sông Tô Lịch cần phải chặn nguồn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý hàng ngày đổ vào dòng sông này. Tuy nhiên, chuyên gia Nhật Bản cho rằng, nước thải liên tục đổ vào vẫn làm sạch được dòng sông.
Khoác lên mình chiếc áo mới mang sắc tím của hoa dạ yến thảo Mexico, con đường ven sông Tô Lịch (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bỗng trở nên đẹp thơ mộng, yên bình đến lạ.