Một đạo diễn trẻ như anh được làm phim truyện nhựa Chiến dịch trái tim bên phải có phải là một điều may mắn?
Đam mê + Nỗ lực + May mắn.
+ Phim cho tuổi học trò là vừa sức anh lúc này?
-Tuỳ theo… cảm xúc của mình.
+ Ngoại trừ Trần Lực thì anh phải xoay xở với cả một dàn diễn viên nghiệp dư. Quá trình làm phim có lúc đã phải tạm dừng vì đạo diễn bị ốm, phải chăng anh ốm vì khó điều khiển nhóm Bát quái theo đúng ý mình?
- Rất mệt, Bát quái ngoài đời “quậy” gấp nhiều lần trong phim. Mệt nhưng chủ quan không đi khám, cố làm, tới khi đầu đau cảm giác sắp vỡ, tai nhức và ù đi không nghe thấy gì cả, nằm luôn tại trường quay (quán cà-phê), và đi khám thì bị bệnh viện giữ lại luôn vì sốt xuất huyết. Nghĩa là nguyên nhân chỉ tại…con muỗi!
+ Trong buổi giao lưu cũng thấy anh nói “cảm ơn gia đình 8 em đã chịu đựng công việc của đoàn làm phim, thậm chí sự chịu đựng đã đến giới hạn của nó”...
- Để có "Bát quái" đi đóng phim cần phải xin phép 8 gia đình, 8 thầy cô chủ nhiệm, 8 vị trưởng khoa, 8X thầy cô bộ môn, 8… Ngược xuôi công văn giấy tờ mất 1 tháng. Phim quay 6 tháng mới đóng máy có mà vị phụ huynh chỉ cho phép con đi đóng phim khi không vướng lịch học, có vị chỉ 20 giờ 30 tối đã gọi điện đến, đầy đe doạ: “Sao giờ này chưa về, con tôi mà làm sao thì đạo diễn chết với tôi !”. Cảnh kết quay tới 1 giờ sáng mới xong, "Bát quái" lạnh co ro, sau mỗi cảnh quay phải cho vào đứng trong xe máy nổ để sưởi.
+ Học trò lớp 10, tuổi “ương ương, dở dở” nên để trở thành thần tượng của chúng vừa dễ vừa không dễ, tính cách và hành động của cô giáo Hoài An (Hồ Ngọc Hà đóng) ở nửa đầu phim xử lý hơi gấp gáp và ép quá. Nhịp phim càng về sau uyển chuyển và có nhiều tình huống hấp dẫn hơn. Anh nghĩ thế nào?
- Gấp gáp ? Đó chính là tiết tấu, là món khai vị để cho thực khách nhập dần vào không khí buổi tiệc. ép? Bạn đã hỏi dân teen về thần tượng của chúng chưa? Nhiều khi chỉ vì một đôi mắt đẹp hay một khoé miệng cười xinh cũng đủ để trở thành thần tượng. Trong phim, Hoài An chỉ là thần tượng của nhóm "Bát quái"
chứ không phải của tôi cũng không phải của bạn. Nhịp phim từ đầu đến cuối đều là sự sắp đặt có tính toán. Tôi luôn coi bộ phim là một “món ăn tinh thần” và người đầu bếp phải biết thực khách của mình là ai để pha chế. Tôi không hy vọng có một món ăn mà 100% thực khách đều thích, bởi đó là điều không tưởng!
+ 8 diễn viên của nhóm Bát quái diễn xuất hồn nhiên, còn Hồ Ngọc Hà có phần hơi cứng, đặc biệt lúc bộc lộ cảm xúc mạnh (cảnh với người yêu cũ dưới trời mưa, trong ô tô…) thì cô ấy diễn vội và lướt quá?
- Tôi không khẳng định diễn xuất của Hồ Ngọc Hà đạt 100% yêu cầu, nhưng Hà đã thành công trong vai cô giáo Hoài An. Những cảm xúc dưới trời mưa hay trong ôtô là tâm trạng của cô giáo Hoài An sau bao nhiêu nhẫn nhịn, kìm nén chứ không phải của Hà hay chúng ta.
+ Nếu đợi được làm phim theo phân công ở Hãng thì e không có nhiều, anh có dự định tiếp thị mình với các hãng tư nhân?
-Tuổi trẻ không thể thụ động ngồi chờ cơ hội.