Có 6 kết quả :

Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đảo Sơn Ca

Chuyện về cờ Tổ quốc bằng gốm ở Trường Sa Lớn

TP - Năm 2012, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã hoàn thành ý tưởng làm lá cờ Tổ quốc cỡ lớn bằng chất liệu gốm trên đảo Trường Sa Lớn. Từ đó đến nay, trong thời gian mười năm, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy tiếp tục thực hiện nhiều công trình khác tại biển đảo quê hương đều bằng chất liệu gốm, chất liệu truyền thống từ ngàn đời của cha ông.
Người trẻ tự hào thêu cờ Tổ quốc

Người trẻ tự hào thêu cờ Tổ quốc

TP - Những ngày này, về làng Từ Vân, xã Lê Lợi (Thường Tín, Hà Nội) chứng kiến những người trẻ tỉ mẩn thêu lá cờ đỏ sao vàng mới thấy được tình yêu, niềm tự hào và cả ý thức trách nhiệm về sự nối nghiệp của những người làm nghề nơi đây.
Hình tượng Bà mẹ vá cờ nữ anh hùng Nô Thị Diệm tại DTQGĐB Hiền Lương Bến Hải

Chuyện ở dòng sông 'giới tuyến' Bến Hải

TP - “Cách một con sông mà đó thương đây nhớ. Chung một nhịp cầu mà duyên nợ cách xa”. Dòng Bến Hải rộng không quá 100 mét, cầu Hiền Lương dài 178 mét với 894 tấm ván bắc qua mà dân tộc Việt Nam phải đi suốt cuộc trường chinh 21 năm ròng để giành lấy độc lập, tự do bằng những cuộc đấu trí, đấu lý gay gắt quyết liệt giữa ta và địch bên lề giới tuyến 17.    
Gửi 1.000 lá cờ Tổ quốc ra Trường Sa

Gửi 1.000 lá cờ Tổ quốc ra Trường Sa

TP - Anh Trần Việt Cường, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc cho biết, chào mừng thành công ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X, hôm nay, 18 - 12, Tỉnh Đoàn gửi 1.000 lá cờ Tổ quốc, 18.000 bức thư của ĐVTN, thiếu niên Vĩnh Phúc và 60 triệu đồng tặng Trường Sa.