Google News

Kỷ luật và phẩm chất chính trị

Cử hành nghi lễ đón Tổng thống Nga. Ảnh: TL
Cử hành nghi lễ đón Tổng thống Nga. Ảnh: TL
TP - “Đại đội 2 hàng ngang tập hợp”! Chưa đầy 10 giây sau khẩu lệnh của thượng úy Nguyễn Văn Nghĩa, những chiến sĩ trong đội hình danh dự của Đoàn nghi lễ quân đội đã vào hàng ngay ngắn đều răm rắp, với nét mặt trang nghiêm. “Chuẩn bị động tác chào súng”, anh Nghĩa hô, các chiến sĩ lắng nghe và nhất loạt một động tác.
Cử hành nghi lễ đón Tổng thống Nga. Ảnh: TL
Cử hành nghi lễ đón Tổng thống Nga. Ảnh: TL.

Buổi tập luyện tranh thủ vào ngày thứ bảy cuối tuần của Đoàn nghi lễ quân đội không kém phần căng thẳng. Không khí tập luyện trở nên sôi động hơn khi tiếng nhạc rộn ràng của đoàn quân nhạc cất lên. “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ nghi lễ cho Đảng, Nhà nước, quân đội, các chiến sĩ trong đội hình nghi lễ chúng tôi tập luyện gian nan lắm”, anh Nghĩa chia sẻ.

Đoàn nghi lễ quân đội có nhiệm vụ thực hiện các nghi lễ quốc gia, thực hiện các nghi thức trang trọng đón các nguyên thủ, các đoàn ngoại giao nước ngoài sang thăm Việt Nam…

Lễ đón nguyên thủ các nước sang thăm Việt Nam là nghi lễ trang trọng nhất với quân số đông nhất, bao gồm quân nhạc trên 90 người, danh dự 127 người, đội tiêu binh (người đứng nghiêm) 50 người. Phần cử hành quốc thiều 2 nước được xem là một trong những nội dung quan trọng nhất của nghi lễ. Đặc biệt phần quốc ca của nước bạn phải cố gắng làm sao thể hiện được hay như chính quân nhạc nước đó thực hiện.

“Điều đó sẽ tạo được nhiều ấn tượng tốt cho nguyên thủ các nước khi sang thăm Việt Nam”, thượng úy Nghĩa nói. Anh kể, lần sang thăm Việt Nam gần đây của Tổng thống Nga, khi nghe quốc ca nước mình được cử hành trang trọng ông đã không nén được xúc động. Ông đi đến từng hàng quân, niềm nở, thân mật với từng người. Đó cũng là một kỷ niệm vui và hạnh phúc của anh.

Để làm được điều này, ngoài việc tập luyện thường xuyên, đội quân nhạc còn phải có sự am hiểu sâu sắc về quốc thiều của các nước, như thế khi thể hiện mới có sự nhập tâm. Hiện đội quân nhạc thuần thục hơn 200 bản quốc thiều của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Để được đứng vào hàng ngũ đội danh dự của đoàn nghi lễ quân đội, các chiến sĩ phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe. Phẩm chất chính trị được đặt lên hàng đầu, quân dung đẹp, chiều cao phải 1m80 - 1m85, độ tuổi 18-25.